Rét lạnh đi vào lịch sử ở miền Bắc: Những con số biết rơi nước mắt

Thời sựThứ Sáu, 29/01/2016 04:10:00 +07:00

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có báo cáo tổng thiệt hại do đợt rét kỷ lục gây ra từ ngày 22 – 28/1 tại miền Bắc

(VTC News) – Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có báo cáo tổng thiệt hại do đợt rét khủng khiếp gây ra từ ngày 22-28/1 tại miền Bắc.

Hôm nay (29/1), tại miền Bắc nhiệt độ đồng loạt tăng lên, cơ bản chấm dứt đợt rét đậm, rét hại kéo dài tới 6 ngày.

Trước đó, từ chiều 22/1, nhiệt độ bắt đầu giảm sâu, miền Bắc bước vào đợt rét kỷ lục trong khoảng 30 năm qua. Đỉnh điểm của đợt lạnh khủng khiếp này là ngày 24 – 25/1, khi đó, nhiệt độ tại nhiều địa phương đồng loạt giảm xuống dưới 0oC. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ có lúc đo được xuống tới -4,4oC.

Trong đợt lạnh này, tuyết không chỉ phủ trắng các tỉnh miền núi giáp biên giới phía Bắc, mà còn xuất hiện ở Hà Nội, Nghệ An. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử khí tượng Việt Nam.

Hơn 9.000 con gia súc, chủ yếu là trâu, bò bị chết rét. Ảnh: Báo Lào Cai
Tình hình thời tiết khắc nghiệt đã gây thiệt hại lớn về cây trồng, vật nuôi của người dân tại các tỉnh vùng cao phía Bắc.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tình hình thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra rại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 22/1 đến 19h ngày 28/1 như sau:

Về Chăn nuôi, 9.409 con gia súc bị chết, trong đó: Điện Biên 829 con, Tuyên Quang 100 con, Sơn La 2.756 con, Hà Giang 40 con, Lào Cai 783 con, Yên Bái 628 con, Lạng Sơn 627 con, Bắc Kạn 81 con, Cao Bằng 665 con, Hòa Bình 448 con, Thái Nguyên 54 con, Phú Thọ 6 con, Bắc Giang 76 con, Quảng Ninh 733 con, Hải Phòng 10 con, Thanh Hóa 354 con, Nghệ An 860 con, Hà Tĩnh 56 con, Quảng Bình 301 con, Hà Nam 1con, Thái Bình 1 con.

43.242 con gia cầm bị chết, trong đó: Sơn La 2.393 con, Bắc Giang 1.000 con, Nghệ An 39.849 con.

Về nông, lâm, diêm nghiệp, diện tích lúa bị thiệt hại (dưới 30%) là 9.453 ha, trong đó: Hải Phòng 11ha, Nghệ An 6.217ha, Quảng Bình 1404ha, Huế 510ha, Quảng Ngãi 1.311ha.

Một vườn hoa hồng bị tuyết vùi lấp ở Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai
Diện tích mạ bị thiệt hại (từ 30-70)% là 8.472 ha, trong đó Hà Tĩnh 4.103ha, Nghệ An 121ha, Thái Bình 90 ha, Hải Phòng 56 ha, Bắc Giang 1ha, Lào Cai 4.100ha.

Diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại (từ 30-70)% là 16.149 ha, trong đó Lào Cai 5.882 ha, Cao Bằng 32 ha, Vĩnh Phúc 35 ha, Hải Phòng 36 ha, Nam Định 1.800 ha, Thái Bình 6.610 ha, Nghệ An 1413 ha, Hà Tĩnh 24 ha, Quảng Ngãi 317 ha.

Số lượng hoa, cây cảnh các loại bị thiệt hại 35.000 chậu, cây (Lào Cai). Diện tích cây trồng hàng năm thiệt hại: 3.700 ha (Lào Cai). Diện tích rừng hiện có bị ảnh hưởng: 150.000 ha (Lào Cai).

Về thủy sản, diện tích nuôi cá bị thiệt hại là 599 ha, trong đó Nam Định 50 ha, Hà Nam 18,5 ha, Thái Bình 184 ha, Nghệ An 214,5 ha, Hà Tĩnh 138 ha; Thiệt hại trên 70% khoảng 384 ha; thiệt hại từ 50% đến 70% khoảng 215 ha; thiệt hại dưới 30% khoảng 109 ha.

Diện tích nuôi các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại là 35 ha (Hải Phòng).

Trước đó, mùa đông năm 2008, miền Bắc nước ta đã trải qua đợt rét đậm, rét hại kỷ lục kéo dài 38 ngày. Đợt rét này đã làm cho một số trẻ nhỏ và nhiều cụ già tử vong.

Ngành nông nghiệp cũng thiệt hại nặng nề với 52.000 trâu bò chết, 150.000 ha lúa đã cấy bị chết, thiệt hại ước tính 400 tỷ đồng.


Video: Mưa tuyết rơi ở nhiều tỉnh miền núi Phía Bắc

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn