Real quyết không cho Barca ăn mừng tại Bernabeu

Thể thaoThứ Ba, 14/02/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)-Đã xác định được hai đội lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua, song đến nay LĐBĐ TBN vẫn chưa xác định được địa điểm để Bilbao và Barca tranh tài.

(VTC News)-Đã xác định được hai đội lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua, song đến nay Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa xác định được địa điểm để Athletic Bilbao và Barcelona tranh tài cao thấp.

Vào chiều ngày hôm qua, BLĐ Barca và Athletic Bilbao đã có cuộc họp với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha để chọn địa điểm đá trận chung kết Cúp Nhà vua, nhưng rút cuộc cả bên không thể thống nhất quan điểm.

Theo đó, Barca và Athletic Bilbao muốn đá trận chung kết ở sân Bernabeu. Hai đội này còn yêu cầu thời điểm diễn ra trận chung kết có thể là 20 hoặc 25/5, tùy thuộc vào việc đội bóng của Guardiola có lọt được tới trận chung kết Champions League hay không.

 Trận chung kết Cúp Nhà vua mùa này chưa diễn ra, nhưng sân Bernabeu đã trở thành điểm nóng.

“Chúng tôi cùng chung quan điểm là tìm một địa điểm có hai tiêu chí là trung lập và có thể chứa trên 8 vạn khán giả. Chúng tôi nhận thấy sân vận động Santiago Bernabeu là địa điểm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó. Athletic Bilbao cũng đã đề xuất phương án khác là sân Camp Nou nhưng đây không phải là sân trung lập nên nó không phù hợp”, phát ngôn viên của Barca, ông Antoni Freixa nói.

Vị này còn cho rằng, BLĐ Real nên thấy vinh dự khi sân Bernabeu được chọn là địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp Nhà vua. Bởi theo Antoni Freixa, Barca gặp Athletic Bilbao là một bữa tiệc bóng đá thật sự, một đêm mà khán giả sẽ được sống trong giá trị đích thực của bóng đá.

Tuy nhiên, dù cả Barca và Bilbao đã đưa ra đủ  thứ lí do, nhưng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa gật đầu. Tất cả là vì phía Real không muốn đối thủ không đội trời chung thi đấu trận chung kết trên “thánh địa” của mình. Xa hơn, nếu Barca giành chiến thắng, không ít các CĐV Real sẽ cảm thấy buồn tủi.

Vì thế, dù không còn là người của Real nữa, nhưng Guti lớn tiếng phản đối Liên đoàn chọn sân Bernabeu là địa điểm tổ chức trận chung kết. Anh viết trên Twitter: “Sân Bernabeu là sân nhà của Real Madrid. Vì vậy, CLB có quyền quyết định không để nó làm nơi đăng cai trận chung kết Cúp Nhà vua”. Cựu đội phó Real đưa ra lập luận: “Tại sao năm 2004, Real và Zaragoza không được chơi trận chung kết Cúp Nhà vua ở Nou Camp.”  Còn BLĐ Real thì đưa ra lý do, vào thời điểm đó, sân Bernabeu đang bận tiến hành cải tạo lại.

Được biết, theo báo chí Tây Ban Nha, hiện Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đang cất nhắc lựa chọn sân của Atletico Madrid hoặc sân của Sevilla làm địa điểm tổ chức trận chung kết giữa Barca và Bilbao.

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn