Ra đầu thú sau 16 năm lẩn trốn tội giết em vợ

Pháp luậtThứ Ba, 18/05/2010 03:16:00 +07:00

(VTC News)- Do có nhiều khúc mắc chưa được giải quyết, trong lúc lời qua tiếng lại, Doan đã ra tay giết hại người em vợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

(VTC News)- Do có nhiều khúc mắc chưa được giải quyết, trong lúc lời qua tiếng lại, Doan đã ra tay giết hại người em vợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/5, CA tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa vận động Trịnh Hữu Doan, 58 tuổi, ở xã Yên Trường, huyện Yên Định - là đối tượng bị truy nã về tội giết người từ năm 1994 ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật sau 16 năm lẩn trốn.

 Đối tượng Trịnh Hữu Doan sau 16 năm lẩn trốn tại cơ quan CA

Theo tài liệu của cơ quan CA, năm 1994, do có nhiều mâu thuẫn với em vợ mình là Trịnh Văn Bảy (người cùng xã), Doan đã dã tâm dùng dao sát hại anh Bảy rồi bỏ trốn khỏi địa phương suốt 16 năm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trịnh Hữu Doan. Sau 16 năm lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai và đã thay tên đổi họ, được sự vận động của gia đình và chính quyền địa phương, ngày 17/5, Doan đã đến Công an huyện Yên Định đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.

Lê Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn