Quy định mới về xử phạt đối với bằng lái xe hết hạn

Tư vấnThứ Hai, 04/09/2023 13:25:00 +07:00
(VTC News) -

Theo quy định, người tham gia giao thông sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng.

Điều khiển ô tô trong khi giấy phép lái xe hết hạn là hành vi vi phạm giao thông và sẽ bị phạt nặng theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng thì bị phạt với các mức cụ thể:

Phat từ 5-7 triệu đồng đối với giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng.

Phạt từ 10-12 triệu đồng đối với giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy phép lái xe của tài xế tại Trạm thu phí Túy Loan thuộc cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy phép lái xe của tài xế tại Trạm thu phí Túy Loan thuộc cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. 

Cần lưu ý, trước đây, người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng thì mức phạt thấp hơn hiện nay.

Cụ thể, phạt từ 400-600 nghìn đồng đối với giấy phép lái xe hết hạn sử dụng dưới 6 tháng.

Phạt từ 4-6 triệu đồng đối với giấy phép lái xe hết hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên.

Vậy, theo quy định hiện hành, thời hạn sử dụng của các các loại giấy phép lái xe ô tô là bao nhiêu năm?

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi bởi Thông tư 01/2021/TT-BGTVT, quy định cụ thể như sau:

- Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam. Trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

- Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

- Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp.

- Thời hạn của giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn