Quy định mới tuyển sinh lớp 10 khiến phụ huynh Hà Nội lo đến mất ngủ

Diễn đànChủ Nhật, 21/02/2021 13:40:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều phụ huynh lo lắng, bức xúc trước quy định thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 ,2 vào các trường ở khu vực có hộ khẩu thường trú.

Phụ huynh băn khoăn như ngồi trên đống lửa

Tối 20/2, chị Nguyễn Thái Nhung (Đống Đa, Hà Nội) lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi biết quy định mới về tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Ngay từ đầu năm học này, gia đình và cháu đặt mục tiêu thi vào Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Thế nhưng theo quy định mới của Sở GD&ĐT, thí sinh chỉ được đăng kí 3 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 và 2 phải vào trường thuộc khu vực tuyển sinh mà các em có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Trường Việt Đức thuộc khu vực tuyển sinh 2, còn quận Đống Đa nơi chị Nhung có hộ khẩu là khu vực 3. Những năm trước, thí sinh muốn đổi khu vực tuyển sinh chỉ cần làm đơn xin đổi, có xác nhận của hiệu trưởng trường THCS nơi đang học lớp 9 và ghi khu vực xin đổi vào mục "Khu vực đăng ký dự tuyển" trong phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT, nộp tại trường THCS.

Để con đạt mục tiêu thi vào trường THPT top đầu như Việt Đức, gia đình chị Nhung không tiếc tiền bạc thuê gia sư riêng dạy tại nhà vào các buổi tối 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh với giá 300 ngàn đồng/buổi. Tuy nhiên giờ đây với quy định mới, con chị chỉ có thể đăng ký vào các trường không như mong đợi.

Dù quy định mới cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng 3 vào các trường ngoài khu vực nhưng chị Nhung vẫn buồn bã cho rằng, với những trường THPT top đầu thì ngay từ lần xét nguyện vọng 1 đã đủ chỉ tiêu, không còn chỗ cho nguyện vọng 2 chứ chưa nói đến nguyện vọng 3.

Cùng chung nỗi niềm, anh Trần Văn Công (Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc: "Tại sao các con không được lựa chọn trường mà con thích? Thi vào lớp 10 đâu phải như thi đại học. Chúng ta hướng đến môi trường giáo dục THPT chất lượng cao và bản sắc riêng. Với quy định mới này, chẳng khác nào chúng ta cướp đi cơ hội của các thí sinh có lực học giỏi".

Hai vợ chồng anh Công đang làm việc ở quận Hoàn Kiếm. Ngay từ đầu năm học, anh dự tính cho con thi vào THPT Việt Đức hoặc THPT Trần Phú - hai trường có điểm chuẩn cao nhất nhì thành phố, vừa thuận tiện đưa đón và vừa có môi trường học tập tốt.

Anh Công thẳng thắn, nếu Sở GD&ĐT Hà Nội giữ nguyên quy định này, rất có thể gia đình sẽ tính đến phương án chạy chuyển hộ khẩu - dẫu biết cách đó là lách luật. Hoàng Mai và Thanh Trì cùng một khu vực tuyển sinh và không có trường nào thuộc top đầu thành phố. "Con tôi có lực học tốt, tại sao lại bị hạn chế môi trường?", vị phụ huynh này nói. 

Không chỉ chị Nhung, anh Công, nhiều phụ huynh khác có con học lớp 9 cũng đang lo lắng như ngồi trên đống lửa vì quy định mới này. Họ hy vọng Sở GD&ĐT Hà Nội sớm có hướng dẫn cụ thể và những điều chỉnh về mặt quy chế tuyển sinh cho phù hợp hơn.

Quy định mới tuyển sinh lớp 10 khiến phụ huynh Hà Nội lo đến mất ngủ - 1

Nỗi lo của phụ huynh mùa tuyển sinh. (Ảnh minh hoạ: H.C)

Điểm mới cần lưu ý

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nếu như ở các kỳ tuyển sinh trước, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 2 nguyện vọng thì trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022, mỗi thí sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường THPT công lập. Trong đó, nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà thí sinh có hộ khẩu thường trú, nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Tất cả thí sinh đều được đăng ký số lượng nguyện vọng nhiều hơn so với các năm trước. Do đó, năm nay các em sẽ không được thay đổi nguyện vọng sau khi đăng ký. Các em cần tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi đặt bút đăng ký các nguyện vọng và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng phù hợp với năng lực.

"Về nguyên tắc xét tuyển, nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tuyển nguyện vọng 2 và 3. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 có quyền được xét tuyển nguyện vọng 2 và 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 đến 2 điểm", ông Đại cho biết thêm.

Theo thống kê, năm học 2020-2021, toàn TP Hà Nội có 110.759 học sinh tốt nghiệp THCS (tăng 6.220 học sinh so với năm học 2019-2020). Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố chiếm 62% trong tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển, 22% thí sinh các trường THPT công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập, còn lại 8% các thí sinh vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp