Quy chế trao thưởng cuộc vận động Đồng hành xây dựng, phát triển TP Hà Tĩnh

Tin nhanh 24hThứ Hai, 07/03/2022 10:51:00 +07:00
(VTC News) -

Thành ủy Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy chế xét chọn, trao thưởng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh văn minh, giàu mạnh”.

Theo đó, cuộc vận động do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức nhằm tìm ra các giải pháp đột phá, khả thi trong xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, giàu mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý, các giá trị văn hóa, lịch sử, con người... theo định hướng phát triển của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đối tượng tham gia giải thưởng là công dân Việt Nam, các tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam, người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài, nước ngoài quan tâm đến sự phát triển của thành phố Hà Tĩnh có hiến kế phù hợp với tiêu chí cuộc vận động và có hồ sơ hợp lệ theo quy định.  Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng xét chọn, Thư ký được tham gia cuộc vận động nhưng không được trực tiếp xét chọn nội dung hiến kế của cá nhân, tổ chức của mình. 

Quy chế trao thưởng cuộc vận động Đồng hành xây dựng, phát triển TP Hà Tĩnh - 1

Một góc TP Hà Tĩnh. (Ảnh: Trọng Tùng)

Các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp được trình bày thông qua các bài viết, công trình, đề tài, đề án nghiên cứu có tính đột phá, sáng tạo, khả thi.

Hồ sơ tham gia cuộc vận động có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến Ban Tuyên giáo Thành ủy, địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh trước ngày 30/5/2022 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ tham gia ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”.

Ban Tổ chức đưa ra quy chế cụ thể quy định về tên gọi, đối tượng tham gia giải thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng và sử dụng thông tin của cuộc vận động.

Cụ thể, ban tổ chức xét chọn tặng giải thưởng cho các tác giả hiến kế theo nội dung cuộc vận động. Xét khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động.

Việc xét chọn để trao giải sẽ trải qua 2 vòng: Vòng sơ khảo (vòng 1): Hội đồng xét chọn xem xét các hiến kế tốt nhất để đưa vào vòng chung khảo. Thời gian tiến hành từ ngày 01/02/2022 đến 01/6/2022. Vòng chung khảo (vòng 2): Hội đồng xem xét, bỏ phiếu cho các hiến kế xuất sắc nhất để trao thưởng. Thời gian tiến hành từ ngày 01/6/2022 đến 01/9/2022.

Về cơ cấu giải thưởng, ngoài giấy chứng nhận, tác giả đạt giải Nhất sẽ nhận 30 triệu đồng/hiến kế, giải Nhì 20 triệu đồng/hiến kế, giải Ba 10 triệu đồng/hiến kế, giải Khuyến khích 5 triệu đồng/hiến kế.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh sẽ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động.

ĐẶNG SƠN - TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn