Quế Ngọc Hải: Tuyển Việt Nam muốn vô địch AFF Cup để tri ân HLV Park Hang Seo

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 15/01/2023 21:25:00 +07:00
(VTC News) -

Trung vệ Quế Ngọc Hải mong muốn đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2022 để cảm ơn HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện người Hàn Quốc.

"Chúng tôi chỉ có thể nói là toàn đội đã sẵn sàng và sẽ bước vào trận đấu để cống hiến cho người hâm mộ. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy Park. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở trận chung kết và mang về chức vô địch cho người hâm mộ", trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ ở buổi họp báo trước chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với Thái Lan trên sân Thammasat lúc 19h30 ngày mai - 16/1. Đây là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng của ông thầy người Hàn Quốc với VFF sẽ đáo hạn vào ngày 31/1 và đôi bên thống nhất không gia hạn.

Quế Ngọc Hải: Tuyển Việt Nam muốn vô địch AFF Cup để tri ân HLV Park Hang Seo - 1

Trung vệ Quế Ngọc Hải. 

Theo Quế Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu để tri ân không chỉ HLV Park Hang Seo, mà còn cả ban huấn luyện người Hàn Quốc.

"Trong 5 năm qua, thầy Park và các trợ lý Hàn Quốc đã mang đến cho bóng đá Việt Nam những thành tích rất tuyệt vời, giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam so với khu vực Đông Nam Á và các giải đấu cấp châu lục.

Với những gì họ đã làm, không một lời cảm ơn nào lớn bằng việc chúng tôi sẽ giành chiến thắng và mang về chức vô địch AFF Cup 2022. Đó sẽ là lời cảm ơn cho tất cả mọi người sau những nỗ lực trong suốt những năm tháng qua", trung vệ sinh năm 1993 nói thêm. 

Để vô địch AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam phải đánh bại đội tuyển Thái Lan, hoặc hòa mà ghi 3 bàn trở lên. Đây là nhiệm vụ khó khăn, tuy nhiên, Ngọc Hải nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam "có niềm tin và khát khao rằng mình sẽ làm được điều đó". 

HLV Park Hang Seo cũng khát khao vô địch AFF Cup 2022 trong trận đấu cuối sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Ông khẳng định: "Có một số người lo lắng, nói rằng đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi do hòa 2-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đến đây để giành chiến thắng và sẽ nỗ lực làm được điều đó". 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn