Quảng Ninh truy vết hơn 4.600 người từ F1 đến F5 ở thị xã Đông Triều

Tin tứcThứ Sáu, 29/01/2021 15:43:00 +07:00
(VTC News) -

Ngay khi có lệnh phong tỏa xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) rà soát được trên 4.600 trường hợp từ F1 đến F5 liên quan đến các ca bệnh.

Chiều 29/1, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, thị Đông Triều đang tập trung công tác truy vết các từ F1 đến F5 trên địa bàn liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 được công bố. Đến nay địa phương rà soát được trên 4.600 trường hợp từ F1 đến F5.

Quảng Ninh truy vết hơn 4.600 người từ F1 đến F5 ở thị xã Đông Triều - 1

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều sau khi có lệnh phong tỏa.

Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, dập dịch triệt để, không để dịch bùng phát trên diện rộng, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Ninh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng biện pháp phong tỏa theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng từ 12h ngày 29/1 đối với xã Bình Dương của thị xã Đông Triều.

Đồng thời, tùy vào mức độ nguy cơ đối với các xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh, cơ quan chức năng cần áp dụng kịp thời các biện pháp phong tỏa khi cần thiết.

Cũng trong chiều 29/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi công điện hỏa tốc, yêu cầu thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng kể từ 12h00 ngày 29/1/2021 đến 12h00 ngày 23/2/2021 đối với toàn bộ thị xã Đông Triều.

Quảng Ninh truy vết hơn 4.600 người từ F1 đến F5 ở thị xã Đông Triều - 2

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều.

Hiện, thị xã Đông Triều thành lập 258 chốt kiểm soát dịch bệnh tại tất cả các tổ dân, thôn, khu phố trên địa bàn, yêu cầu hoạt động 24/24h không nghỉ. Cùng với đó, để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tại các khu vực cửa ngõ của thị xã Đông Triều, lực lượng Cảnh sát giao thông trực 24/24h tại các chốt giao thông.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn