Quảng Ninh: 3 người đàn ông bị tưới xăng, cứa cổ nguy kịch

Pháp luậtThứ Ba, 24/04/2018 21:12:00 +07:00

Một người đàn bà tên Nguyệt cầm can xăng tưới lên người và xe ô tô tải của ba nạn nhân dọa đốt, trước khi cứa cổ họ suýt chết.

Vào khoảng 20h, ngày 23/4, tại Dự án phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ ẩu đả do mâu thuẫn khiến 3 nạn nhân bị thương.

Ba nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả gồm: Lê Hoài N., Trần Xuân V. và Vũ Xuân H.

nan-nhan-1524571413645453369767

 Nạn nhân đang được điều trị tạ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Các nạn nhân hiện đã quan cơn nguy kịch. Theo các nạn nhân, trước lúc xảy ra sự việc, một người đàn bà tên Nguyệt cầm can xăng tưới lên người và xe ô tô tải của họ dọa đốt. Kẻ này dùng vật sắc bén cứa cổ nhằm tước đoạt mạng sống của họ, chỉ cần vết cứa sâu hơn chút, sẽ đứt động mạch hoặc cổ họng, nguy cơ thiệt mạng rất lớn.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND TP. Cẩm Phả cho biết: Chúng tôi đã nhận được thông tin vụ việc ẩu đả trên địa bàn khiến 3 người nguy kịch và đã yêu cầu Công an TP. Cẩm Phả điều tra làm rõ nguyên nhân".

Hiện cơ quan Công an TP. Cẩm Phả đang tích cực điều tra vụ việc.

Kiều Mi
Bình luận
vtcnews.vn