Quảng Nam: Hỗ trợ gần 408 tỷ đồng xóa hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát

Tin nhanh 24hThứ Năm, 26/10/2023 14:07:39 +07:00
(VTC News) -

Giai đoạn 2023 - 2025, Quảng Nam dự kiến hỗ trợ xoá hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí gần 408 tỷ đồng.

Ngày 26/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, địa phương này dự kiến hỗ trợ xoá 15.735 nhà tạm, nhà dột nát (trong đó xây mới 8.675 nhà, sửa chữa 7.060 nhà). Tổng kinh phí thực hiện là 407.655.000.000 đồng.

Giai đoạn 2023 - 2025, Quảng Nam dự kiến hỗ trợ xoá hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí gần 408 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 2023 - 2025, Quảng Nam dự kiến hỗ trợ xoá hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí gần 408 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ của 18 huyện, thị xã, thành phố: 6.774 nhà (trong đó xây mới 2.314 nhà; sửa chữa, nâng cấp 4.460 nhà). Đối với nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố (không có 6 huyện nghèo): 782 nhà (hộ nghèo: 567 nhà, trong đó xây mới 330 nhà và sửa chữa, nâng cấp 237 nhà; hộ cận nghèo: 215 nhà, trong đó xây mới 95 nhà và sửa chữa, nâng cấp 120 nhà). Đối với nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 6 huyện nghèo: 8.179 nhà.

Về định mức hỗ trợ, đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh (18/18 huyện, thị xã, thành phố) và hộ nghèo, hộ cận nghèo của 12/18 huyện, thị xã, thành phố (ngoài 6 huyện nghèo): 60 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 6 huyện nghèo: 14 triệu đồng/nhà xây mới, 7 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Nguồn kinh phí thực hiện: Trích từ Ngân sách tỉnh khoảng 120 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 40 tỷ đồng). Huy động từ các quỹ an sinh, phúc lợi. Từ nguồn vận động xã hội hóa (các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh). Vận động sự đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và lực lượng vũ trang..., trên địa bàn tỉnh.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn