Quang Hải: 'Tuyển Việt Nam đã cố hết sức'

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 11/11/2021 22:37:33 +07:00
(VTC News) -

Quang Hải khẳng định tuyển Việt Nam đã chơi hết khả năng để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

"Tuyển Việt Nam đã chơi hết sức mình để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ, dù kết quả không tốt. Toàn đội đã chơi tốt trong ngày sân Mỹ Đình đón khán giả trở lại", tiền vệ Nguyễn Quang Hải trả lời sau trận thua 0-1 của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. 

Lần tái đấu với Nhật Bản, Quang Hải và đồng đội vẫn chơi rất nỗ lực. Tuyển Việt Nam thủng lưới sau pha đệm lòng cận thành của Junya Ito trong hiệp 1. Sang hiệp 2, toàn đội đẩy cao đội hình và mạo hiểm tấn công nhiều hơn, nhưng lần lượt Nguyễn Phong Hồng Duy và Lương Xuân Trường đã bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rất ngon ăn.

Video: Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Phát biểu sau trận, HLV Park Hang Seo nói tuyển Việt Nam đã cố gắng, nhưng có những cách biệt chưa thể san lấp. Quang Hải cũng chung quan điểm khi nhấn mạnh: "Để đánh giá Nhật Bản thì tôi không phải nói nhiều, vì đây là đối thủ ở đẳng cấp châu Á rồi. Với tôi, quan trọng là tuyển Việt Nam chơi thế nào thôi". 

Tiền vệ sinh năm 1997 cũng đánh giá tuyển Việt Nam có quá trình chuẩn bị tốt cho trận này, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Sau 2 trận thua với 6 lần thủng lưới trong tháng 10, thủ môn Bùi Tấn Trường chỉ 1 lần phải vào lưới nhặt bóng ở trận này. Nhật Bản rất mạnh, dù vậy, tuyển Việt Nam đã có tâm thế thi đấu khác.

"Ở mọi trận đấu, HLV Park Hang Seo luôn truyền tải tinh thần, đốc thúc cầu thủ để có được sự chuẩn bị tốt nhất", Quang Hải cho biết. 

Quang Hải: 'Tuyển Việt Nam đã cố hết sức' - 1

Quang Hải (số 19) không thể giúp tuyển Việt Nam có bàn thắng.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cho rằng người hâm mộ không nên chú tâm quá nhiều vào kết quả, mà cần đánh giá khách quan màn thể hiện của đội tuyển. Bóng đá Việt Nam cũng cần kế hoạch dài hạn, thay vì chỉ chờ thành tích của ĐTQG.

"Thời gian tới, không chỉ tôi mà mọi người đừng chỉ chú ý quá vào kết quả. Chúng ta nên xây dựng phương án, đặt mục tiêu và làm sao để có các kết quả tốt, làm sao để dự lại được các vòng loại ba trong tương lai.

Giải đấu này quá sức với chúng ta. Còn nếu đặt tham vọng vào giải đấu này thì mới là quá sức. Còn các trận vừa qua là một quá trình ta tích lũy để thực hiện tốt hơn năng lực của cầu thủ. Còn AFF Cup, giải khai mạc 5/12, việc của ĐTQG là bảo vệ ngôi vô địch", ông chia sẻ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn