Quảng Bình sẽ có thêm 50.000 cây gỗ lim, sưa đỏ ngăn chặn sạt lở

Tin tức xanhThứ Ba, 30/01/2024 19:49:00 +07:00
(VTC News) -

Dự kiến 50.000 cây xanh gồm lim hoặc sưa đỏ sẽ được trồng tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để ngăn chặn sạt lở, xói mòn.

Chiều 30/1, đại diện Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chương trình Tết An Bình 2024 với chủ đề “Mầm xanh cho tương lai”.

Hàng chục nghìn cây rừng như lim và sưa đỏ sẽ được trồng tại tỉnh Quảng Bình.

Hàng chục nghìn cây rừng như lim và sưa đỏ sẽ được trồng tại tỉnh Quảng Bình. 

Chương trình đặt mục tiêu tài trợ trồng 50.000 cây loại gỗ lớn góp phần ngăn chặn sạt lở, xói mòn, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chương trình kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng cũng như các cán bộ, nhân viên ngân hàng thông qua nhiều hình thức.

Cụ thể, ABBANK cam kết sẽ tài trợ 1 cây xanh loại gỗ lớn như lim hoặc sưa đỏ vào quỹ trồng cây với mỗi tài khoản thanh toán, tiết kiệm, thẻ tín dụng được khách hàng mở mới tại chi nhánh hoặc trên ứng dụng AB Ditizen trong thời gian gây quỹ.

Chiến dịch gây quỹ sẽ kéo dài từ 29/1 đến hết 31/3/2024 hoặc cho đến khi đạt đủ số lượng tài trợ mục tiêu là 50.000 cây, tùy điều kiện nào tới trước.

Ông Phạm Duy Hiếu – Quyền Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ, ông tin rằng chương trình sẽ đạt được mục tiêu gây quỹ 50.000 cây xanh, góp phần hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức về trồng rừng và bảo vệ rừng cho người dân địa phương.

50.000 cây xanh được trồng sẽ góp phần ngăn chặn xói mòn, sạt lở đất vào mùa mưa. Đồng thời, số cây xanh trồng mới cũng sẽ tạo sinh kế cho người dân xóa đói giảm nghèo thông qua việc phát triển hơn 72.700ha diện tích rừng tự nhiên của tỉnh Quảng Bình.

Xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là xã biên giới đặc biệt khó khăn. (Ảnh: A.B)

Xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là xã biên giới đặc biệt khó khăn. (Ảnh: A.B)

Theo chính quyền địa phương, xã Thượng Trạch là xã biên giới vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình. Xã nằm cách trung tâm huyện Bố Trạch khoảng 85km, địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, chưa có điện lưới (đang sử dụng điện mặt trời và điện máy nổ).

Xã Thượng Trạch có 100% dân tộc thiểu số chủ yếu là người Bru – Vân Kiều, trong đó có hơn 65% hộ nghèo. Một bộ phận đồng bào dân tộc nhận thức còn nhiều hạn chế, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi.

Đại Việt
Bình luận
vtcnews.vn