‘Quan’ xã ký hồ sơ khống giúp Việt Kiều, gây thiệt hại 14 tỷ đồng

Bạn đọcThứ Bảy, 14/06/2014 11:29:00 +07:00

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, 4 cán bộ xã đã ký hồ sơ khống để một Việt kiều lợi dụng chính sách ưu đãi gây thiệt hại 14 tỷ đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, 4 cán bộ xã đã ký hồ sơ khống để một Việt kiều lợi dụng chính sách ưu đãi gây thiệt hại 14 tỷ đồng.

Ngày 14/6, nguồn tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, CQĐT đã bắt và khởi tố 4 cán bộ xã thuộc huyện Hà Trung, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bốn cán bộ gồm: Hoàng Văn Tảo (SN 1974), Vũ Văn Cường (SN 1964) nguyên là Chủ tịch UBND và Phó trưởng Công an xã Hà Thái; Nguyễn Viết Thực (SN 1959), Bùi Văn Lựa (SN 1961) nguyên Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Hà Bình (Hà Trung, Thanh Hóa).
Trước đó, UBND huyện Hà Trung đã đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác 4 cán bộ nêu trên để phục vụ điều tra.
Qua điều tra của cơ quan công an, 4 cán bộ này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để ký vào hồ sơ khống về việc di chuyển tài sản của một Việt kiều.
Sau đó người này lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để nhập lậu trái phép 12 xe ô tô theo diện tài sản di chuyển, gây thiệt hại cho ngân sách trên 14 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang cơ quan công an điều tra mở rộng.

Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn