Quân khu 4 và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tuyên truyền quốc phòng

Thời sựThứ Ba, 17/09/2019 23:00:00 +07:00

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2019-2025.

Chiều 17/9, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 (TP Vinh, Nghệ An), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2019-2025 với sự chủ trì của Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Chính ủy Quân khu 4 Thiếu tướng Trần Võ Dũng.

Lễ ký kết nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó toàn diện, lâu dài, đoàn kết và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 4; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

IMG_0659 5

 Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Chính ủy Quân khu 4 Thiếu tướng Trần Võ Dũng tại lễ ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Theo chương trình phối hợp, hai bên tuyên truyền toàn diện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung vào các nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ cách mạng, quân đội, quân khu và các đơn vị, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đấu tranh chống các luận điệu phản động, sai trái của các thế lực thù địch, xây dựng tinh thần yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, phối hợp tổ chức các cuộc thi, các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng...

ky-ket 6

 Dự lễ ký có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Quân khu 4 và Đài Tiếng nói Việt Nam

6 3

 Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm 

Tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông đa phương tiện, có bề dày về truyền thống. Với đội ngũ cán bộ phóng viên luôn giữ vững vai trò tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Luôn có mặt trên tất cả các lĩnh vực để tuyên truyền có hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, Quân khu 4 có vai trò trọng yếu của đất nước cũng như quan hệ với nước bạn Lào. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Quân khu 4 luôn có những chiến công vang dội. Về phần mình, Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động và nhiều đơn vị trong Đài được tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT. Hiện Đài Tiếng nói Việt Nam có 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 báo in và 13 cơ quan thường trú ở nước ngoài…

8 4

 

Trong nhiệm vụ của mình, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn quan tâm thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... Lễ ký kết này thể hiện sự tăng cường hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Quân khu 4, đảm bảo thông tin kịp thời 74 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Cũng trong buổi lễ, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ tư lệnh Quân khu 4 ký kết “Tổ chức giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2019”. Sau lễ ký kết, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, thay mặt tập thể Đài VOV trao tặng 5 đài Radio cho Bộ tư lệnh Quân khu 4.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn