'Quả đấm thép' 363 bắt tội phạm tàng trữ ma tuý, cần sa, hung khí

Pháp luậtThứ Hai, 22/04/2019 20:03:00 +07:00

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM đã bắt giữ nhiều tên tàng trữ ma tuý, cần sa và hung khí trái phép.

Trong hai ngày 20 và 21/4, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM đã phát hiện phát hiện, xử lý nhiều vụ tàng trữ ma túy đá, cần sa, hung khí trái phép.

Cụ thể, lúc 15h50 ngày 20/4, Tổ công tác 363 đang tuần tra ở ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng 8 (phường 7, quận 3) thì phát hiện nam thanh niên lái xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, thanh niên khai tên Nguyễn Văn Tý (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng), không xuất trình được giấy tờ xe và tàng trữ 1 con dao xếp. 

Tổ công tác đã bàn giao tên này cùng tang vật cho công an phường 7 xử lý.

matuy

 Tang vật thu giữ.

Tiếp đó, lúc 16h00 ngày 21/4, tại giao lộ Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3), tổ công tác 363 kiểm tra hành chính 2 người đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe mô tô có 8 bịch nylong chứa lá khô nghi vấn là cần sa. 2 người này lần lượt là Trần Anh Tú (SN 1997, ngụ quận 10) và Phạm Thạch (SN 1996, ngụ quận 3) khai nhận đã mua số cần sa trên với giá 1.700.000 đồng.

Tổ công tác 363 đã bàn giao 2 tên này cùng tang vật cho công an phường 8 xử lý.

Mới đây, tại số 60 đường Nguyễn Thông (phường 9, quận 3), tổ công tác 363 phát hiện Lê Anh Tú (SN 1978, ngụ TP Hà Nội) chứa 2 túi nylong bên trong chứa tinh thể không màu (nghi là ma túy).

Tú không xuất trình được giấy tờ xe và thừa nhận có sử dụng ma túy. Tổ công tác 363 đã đưa người này về công an phường 9 để xử lý.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn