Putin: Lệnh ngừng bắn tại Ukraine cần được kéo dài

Thế giớiThứ Tư, 25/06/2014 07:46:00 +07:00

Tổng thống Nga Putin cho rằng lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần do Tổng thống Ukraine Poroshenko đưa ra nên được gia hạn và đi kèm với các cuộc đàm phán.

AP đưa tin, ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra nên được gia hạn và đi kèm với các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe ly khai.

Phát biểu trong chuyến công du tới Áo, ông Putin nhấn mạnh lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày mà Tổng thống Poroshenko đưa ra hôm 20/6 vừa qua là không đủ, đồng thời cho rằng việc chấm dứt các hoạt động thù địch cần phải được đi kèm với các cuộc đàm phán.
Tổng thống Nga Putin 

Thông cáo trên của ông Putin được đưa ra sau khi Người phát ngôn Chính phủ Ukraine Vladislav Seleznev cho biết một máy bay trực thăng Mi-8 vừa bị bắn hạ tại Slavyanks.
Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng Chính phủ Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết một máy bay trực thăng của nước này được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự đã bị lực lượng ly khai bắn hạ gần thị trấn Slavyansk ở miền Đông, khiến 9 người thiệt mạng hôm 24/6.

Trực thăng quân sự Ukraine 

Phát biểu trên mạng xã hội Facebook, ông Seleznyov khẳng định: "Có 9 người trên chiếc máy bay trực thăng (Mi-8). Theo thông tin ban đầu... tất cả đều đã thiệt mạng."

Theo ông, trong số 9 người thiệt mạng có tổ lái gồm 3 người. Vụ việc trên diễn ra chỉ một ngày sau khi một thủ lĩnh quân nổi dậy ra lệnh ngừng bắn tạm thời.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn