PSG thua đau Real Madrid, HLV Pochettino chê trọng tài thậm tệ

Hậu trườngThứ Năm, 10/03/2022 07:23:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Mauricio Pochettino cho rằng trọng tài Danny Makkelie đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng của Karim Benzema ở phút 61.

Thua 0-1 ở trận lượt đi, nhưng Real Madrid đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi quật ngã PSG 3-1 trong cuộc so tài lượt về vừa kết thúc trên sân Santiago Bernabeu, qua đó giành vé vào tứ kết Champions League. Karim Benzema là ngôi sao sáng nhất với 3 bàn thắng được ghi chỉ trong vỏn vẹn 17 phút thi đấu hiệp 2.

Video: Real Madrid 3-1 PSG 

Bàn mở tỷ số của Benzema là tình huống gây tranh cãi. Phút 61, thủ môn Gianluigi Donnarumma xử lý lóng ngóng sau đường chuyền về của đồng đội. Benzema áp sát, khiến Donnarumma chuyền thẳng vào chân Vinicius Jr, trước khi tiền đạo này căng ngang cho Benzema đệm bóng ghi bàn.

Theo HLV Mauricio Pochettino của PSG, Benzema đã phạm lỗi với Donnarumma, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. 

"Đó là tình huống phạm lỗi rõ ràng của Benzema. Không thể tin nổi là pha phạm lỗi ấy không bị suy xét bởi VAR. Mọi góc quay đều cho thấy Benzema đã xử lý phạm luật. Tôi không hiểu tại sao VAR lại không được dùng trong tình huống đó", HLV Pochettino đặt câu hỏi. 

PSG thua đau Real Madrid, HLV Pochettino chê trọng tài thậm tệ - 1

Pha va chạm của Benzema với Donnarumma. 

Chiến lược gia Argentina cho rằng đây là bàn thắng đã khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Sau bàn mở tỷ số của Benzema, PSG sụp đổ khi thủng lưới thêm 2 lần, qua đó thua chung cuộc 1-3 ở trận này.

"Khi phải nhận bàn thua như thế, trận đấu sẽ thay đổi, không khí trên sân cũng như thế", HLV Pochettino nói thêm. "Đẳng cấp giữa hai đội được định đoạt trong 10 phút. PSG là đội bóng tốt hơn sau 2 trận đấu, nhưng bóng đá là cuộc chơi của khoảnh khắc. PSG đã sụp đổ. Điều này thật khó để lý giải". 

Giám đốc điều hành Leonardo của PSG cũng cho rằng đội nhà đã mất kiểm soát tình hình, dẫn đến nhận 3 bàn thua chóng vánh chỉ trong 17 phút.

"Tình huống phạm lỗi với thủ môn Donnarumma đóng vai trò quan trọng, nhưng PSG đã gặp nhiều khó khăn để làm chủ tình thế. Chúng tôi mất kiểm soát và phải tìm ra giải pháp. Thật xấu hổ bởi quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng rất nhiều trong những khoảnh khắc thế này", ông Leonardo nhấn mạnh. 

Bị Real Madrid loại, PSG vẫn chưa thể lần đầu vô địch Champions League. Đội bóng chủ sân Parc des Princes đã chi rất nhiều tiền trong 10 năm qua, song thành tích tốt nhất chỉ là ngôi á quân có được năm 2020. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn