Phương Trinh Jolie 'đốt cháy' sân khấu với màn biểu diễn sexy

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 07/04/2018 16:35:00 +07:00

Phương Trinh Jolie mang đến sân khấu “Ca sĩ tranh tài” một màn biểu diễn rất quyến rũ, sexy với ca khúc “Em không muốn cô đơn”.

Video: Phương Trinh Jolie đốt cháy sân khấu với màn biểu diễn siêu sexy

Trong tập 5 Ca sĩ tranh tài, bạn dẫn và cũng là đối thủ của MC Thành Trung là diễn viên hài Anh Đức. Là một trong hai ca sĩ tham gia tranh tài, Thanh Duy khiến khán giả “đứng ngồi không yên”, khiến sân khấu như nổ tung khi mang đến bản mashup “Mây và núi”, “Lỗi ở yêu thương” cùng màn vũ đạo sôi động, cuốn hút.

Không kém cạnh, Phương Trinh Jolie cũng mang đến sân khấu “Ca sĩ tranh tài” một màn biểu diễn rất quyến rũ, sexy với ca khúc “Em không muốn cô đơn” - một trong những sản phẩm gây được tiếng vang trong thời gian vừa qua.

IMG_3861

 Phương Trinh Jolie có màn biểu diễn rất gợi cảm, thu hút.

Trong phần chọn đội, để giành được người đẹp gợi cảm về đội mình, MC Thành Trung không tiếc những lời có cánh dành cho Phương Trinh Jolie. Do đó, cô nàng không suy nghĩ nhiều mà chọn về đội Thành Trung. 

Anh Đức và Thanh Duy là một đội nhưng lại hài hước tố nhau đang “cướp chén cơm của đối phương”, bởi một người thì mới lấn sân ca hát, còn người kia thì xuất hiện rất nhiều ở các chương trình hài. 

IMG_4036 11

 

Ở tập thi tuần này, các thí sinh vẫn là những gương mặt cực cá tính và ấn tượng. Sau phần hát nhép, cả 3 khách mời đều tỏ ra rất hoang mang bởi khả năng diễn xuất quá “đỉnh” của 8 thí sinh.

Do đó, Phương Trinh Jolie dựa trên cảm giác cũng như ngoại hình để chọn những chiến binh tốt nhất về cho đội mình. Trong khi đó, Thanh Duy lại lấy tiêu chí “cân bằng giới” cùng sự phân tích rất kỹ lưỡng của đồng đội Anh Đức để chọn thí sinh.

IMG_3941

Đội Thành Trung - Phương Trinh Jolie chọn số: 4, 7, 6, 2, còn đội Thanh Duy - Anh Đức chọn số: 1, 8, 5, 3.

Được quyền lựa thí sinh trước, đội Thành Trung - Phương Trinh Jolie quyết định chọn giọng ca số 2 hát trước, để đội Anh Đức - Thanh Duy thấy mình sai khi cười thí sinh của đội mình. Vừa xuất hiện, cô nàng dễ thương Song Kỳ nhanh chóng lấy được nhiều thiện cảm với nụ cười rạng rỡ cùng phong thái rất tự tin. 

Tưởng chừng đây sẽ là giọng ca tài năng khi thể hiện màn vũ đạo rất ấn tượng với ca khúc “Bánh trôi nước” nhưng khi cất giọng hát, Song Kỳ khiến các khách mời rất ngờ ngàng vì đoán sai.

Tuy vậy, cô nàng cũng có màn biểu diễn rất ấn tượng và để lại nhiều thiện cảm với các khách mời, cũng như giành được chiến thắng cho đội mình.

SongKy 3 3

 Song Kỳ.

Bên cạnh đó, Thành Trung và Phương Trinh Jolie dành rất nhiều lời khen cho sự dễ thương, duyên dáng của Song Kỳ. Đặc biệt, hình ảnh của cô nàng còn khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng “Tiểu long nữ” bước ra từ bộ phim đình đám “Thần điêu đại hiệp” bởi vẻ uyển chuyển, thướt tha trong bộ trang phục màu trắng.

Còn đội Anh Đức - Thanh Duy quyết định chọn giọng ca số 5 vì có phần không tin tưởng vào anh chàng này. Tuy vậy, Trung Kiên lại có màn giới thiệu rất máu lửa khi thể hiện ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên” khiến các khách mời rất phấn khích.

Dù không phải giọng ca tài năng nhưng anh chàng phần nào lấy được thiện cảm của mọi người bởi sự cố gắng, nhiệt tình với tiết mục của mình. 

TrungKien 2 4

 Trung Kiên.

Ở lượt thi thứ 2, đội Thanh Duy - Anh Đức bắt đầu có dấu hiệu “nội bộ lục đục” khi giọng ca “Lỗi ở yêu thương” liên tục tự quyết định chọn thí sinh.

Tuy vậy, cả hai vẫn có tiếng nói chung khi quyết định chọn hot boy bán cơm sườn số 3. Có phần giới thiệu rất tự tin cùng giọng hát ở những câu đầu ca khúc “Dấu mưa” rất tốt, Đức Hạnh khiến Anh Đức - Thanh Duy tưởng rằng đội mình sẽ chiến thắng. 

Rất bất ngờ, khi đến điệp khúc anh chàng khiến đội mình ngỡ ngàng khi biết Đức Hạnh là giọng ca thảm hoạ. Tuy vậy anh chàng vẫn có một phần biểu diễn rất thu hút, “lầy lội” khiến khán giả rất phấn khích.

DucHanh 2 5

 Đức Hạnh.

Đến lượt lựa chọn của đội Thành Trung - Phương Trinh Jolie, đội bạn Anh Đức - Thanh Duy bất ngờ xuất hiện ở vị trí thí sinh và mong muốn được đội bạn chọn ra hát để "quậy phá".

Đặc biệt, cả hai còn giả giọng “Minion” cực đáng yêu để chứng tỏ khả năng ca hát. Tuy vậy, đội Thành Trung - Phương Trinh Jolie vẫn quyết không chọn 2 thí sinh đặc biệt này mà lại chọn trai đẹp số 7. 

Ngay khi xuất hiện, Quang Hiếu nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả bởi vẻ ngoài điển trai, hiền lành. Không chỉ vậy, anh chàng còn sở hữu giọng hát rất ấm ấp, truyền cảm khi thể hiện ca khúc “Tình yêu chậm trễ”. Thậm chí, Anh Đức và Thanh Duy còn “chết lặng” trên sân khấu khi xem tiết mục của Quang Hiếu.

QuangHieu 2 6

 Quang Hiếu.

Ở lượt thi cuối cùng, cả hai đội đều có quyền chọn lại thí sinh hát song ca với mình ở vòng 2. Sau thời gian suy nghĩ và bàn luận kĩ lưỡng, Thanh Duy quyết định sẽ giữ nguyên ý kiến ban đầu và song ca với số 1, Phương Trinh Jolie thay đổi lựa chọn và song ca với 6 ở vòng cuối cùng. 

Vì thất bại ở lượt 2, số 8 của đội Anh Đức - Thanh Duy được hát trước. Diễm Hương với vẻ ngoài xinh xắn, gợi cảm cùng giọng hát rất ngọt ngào và đầy nội lực khiến các khách mời rất phần khích, chăm chú lắng nghe cô nàng thể hiện bản hit của Mỹ Tâm “Đâu chỉ riêng em”.

Đặc biệt, cô nàng là cái tên rất quen thuộc khi từng tham gia nhiều chương trình truyền hình. Ngoài ra, Diễm Hương từng gây ấn tượng mạnh với giọng hát khoẻ khoắn, ấn tượng khi lọt Top 5 The Voice năm 2013.

DiemHuong 2 7

 Diễm Hương.

Còn giọng ca số 4 của đội Thành Trung - Phương Trinh Jolie lại sở hữu một nụ cười toả nắng, duyên dáng cùng vẻ ngoài quyến rũ.

Dù rất cố gắng, nỗ lực cùng màn vũ đạo sôi động, nóng bỏng nhưng Minh Sương vẫn không nhận được nhiều sự bình chọn của khán giả nên nhanh chóng bị lùi vào khu vực “cuộc đời bế tắc”. 

MinhSuong 2 8

 Minh Sương.

Với phần giới thiệu rất lưu loát và giọng nói rất trầm ấm, số 6 khiến Phương Trinh Jolie và khán giả rất bất ngờ và phấn khích. Đặc biệt, Trọng Phước quyết định chọn bản hit “Nếu yêu thương là chuyện một người” để song ca cùng thần tượng. Cuối cùng, Trọng Phước là giọng ca tài năng và mang về chiến thắng cho đội của mình. 

TrongPhuoc 2 9

 Trọng Phước.

Thí sinh số 1 của đội Thanh Duy - Anh Đức lại là một anh chàng rất điển trai và thu hút, mà các khách mời gọi vui là bản sao của nam ca sĩ Vũ Hà. Chàng vũ công Nhật Liêm quyết định thể hiện ca khúc “Ha Ha Ha” cùng Thanh Duy.

Đáp lại sự mong mỏi của đội mình, anh chàng là một giọng ca tài năng và có màn song ca cực kỳ bùng nổ với thần tượng. Do đó, Nhật Liêm cũng mang về chiến thắng cho đội của mình. 

NhatLiem 3 10

 Nhật Liêm.

Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn