Phú Yên: Đi bộ qua đường sắt lúc tàu hoả tới, nam thanh niên tử vong

Tin nhanh 24hThứ Năm, 25/01/2024 16:14:00 +07:00
(VTC News) -

Phát hiện nam thanh niên đi bộ trên đường sắt Bắc- Nam qua địa phận huyện Tuy An (Phú Yên), tổ lái tàu liên tục kéo còi và hãm phanh dừng tàu nhưng không kịp.

Vụ tai nạn đường sắt xảy khoảng 7h sáng ngày 25/1 tại địa phận xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, đoàn tàu SE2, máy 968, trưởng tàu Đỗ Văn Hợi, chạy hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn Km 1186+800 (lối tự mở) khu gian Tuy Hòa - Hòa Đa, thuộc địa bàn xã An Chấn (huyện Tuy An), tổ lái tàu phát hiện một nam thanh niên đi bộ qua đường sắt.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà lo hậu sự. (Ảnh: SOS Quy Nhơn)

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà lo hậu sự. (Ảnh: SOS Quy Nhơn)

Tổ lái đã liên tục kéo còi và hãm phanh dừng tàu nhưng không kịp, nam thanh niên bị tàu tông trúng và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường phối hợp với tổ lái tàu và các đơn vị liên quan giải quyết, điều tra vụ việc theo quy định. Vụ việc làm tàu chậm 17 phút.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn N. (SN 2005, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn đường sắt này là do nạn nhân đi bộ qua đường sắt không chú ý quan sát khi tàu đến.

Vụ việc được Công an huyện Tuy An tiếp tục điều tra làm rõ. Thi thể nạn nhân cũng đã được đưa về gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 9h15 ngày 10/1, tại Km 122+237, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hỏa chở khách và xe ô tô chở rác.

Thời điểm trên, tàu hỏa chở khách mang số hiệu SE20 chạy hướng Thanh Hóa - Hà Nội đã va chạm với ô tô chuyên dụng chở rác BKS 35C - 125.50 của Trung tâm Vệ sinh môi trường huyện Yên Mô, do lái xe Ngô Văn Trình (SN 1989, trú tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô) điều khiển.

Vụ va chạm khiến ô tô bị văng ra ngoài và lật nghiêng trên quốc lộ 1A, tài xế ô tô bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. 

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn