Phú Yên dẫn đầu Bộ chỉ số hấp dẫn quay phim

Tin nhanh 24hThứ Năm, 16/11/2023 16:23:57 +07:00
(VTC News) -

Bộ Chỉ số hấp dẫn quay phim (PAI) được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước và Phú Yên được đánh giá là tỉnh dẫn đầu.

Điện ảnh có vai trò quan trọng trong quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch

Sáng 16/11, tại TP Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã tổ chức hội thảo quốc tế "Xây dựng Bộ chỉ số hấp dẫn quay phim gắn với phát triển kinh tế, xã hội từ thực tế tỉnh Phú Yên". Đây là sự kiện nằm trong chương trình "Điện ảnh với Phú Yên" diễn ra từ 15 - 17/11.

Hội thảo đã công bố Bộ chỉ số thấp dẫn quay phim/PAI (Production Attraction Index) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam xây dựng và sẽ được triển khai thí điểm tại Phú Yên, nhằm mục đích đánh giá sự quan tâm của các tỉnh, thành phố và nâng cao sức hấp dẫn của từng địa phương, mở cánh cửa mời đoàn làm phim đến các vùng đất của Việt Nam.

Bộ Chỉ số hấp dẫn quay phim (PAI), dựa trên 5 tiêu chí, gồm:

Hỗ trợ tài chính: Đánh giá sự sẵn có của các khoản tài trợ, trợ cấp và ưu đãi của địa phương cho các nhà làm phim

Hỗ trợ thông tin: Đo lường nỗ lực quảng bá điểm đến cho các nhà làm phim và ngành công nghiệp điện ảnh

Hỗ trợ thực địa: Đánh giá những nỗ lực của địa phương trong việc kết nối đoàn làm phim đến các bên liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quay phim

Hỗ trợ thủ tục pháp lí: Đánh giá mức độ dễ dàng xin giấy phép và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Hạ tầng sẵn có: Đánh giá tính sẵn có và chất lượng của các cơ sở và nguồn lực sản xuất phim.

Bộ chỉ số này được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước và Phú Yên được đánh giá là tỉnh dẫn đầu về Bộ chỉ số PAI. 

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại hội thảo.

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết, Phú Yên là vùng đất có cảnh sắc thiên nhiên hữu tình với nhiều nét đặc trưng văn hóa riêng.

Trước đây, bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ đã chọn Phú Yên làm bối cảnh chính, chinh phục đông đảo khán giả và vùng đất này đã trở thành điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước. Điều này cho thấy điện ảnh có vai trò quan trọng trong việc quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch.

Lãnh đạo tỉnh tin tưởng các doanh nghiệp sản xuất phim, các công ty du lịch, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội gặp gỡ, xây dựng thành công những dự án điện ảnh nổi tiếng, được khán giả đón nhận, góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Tại hội thảo, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - chia sẻ, không ai còn nghi ngờ tầm quan trọng của văn hóa điện ảnh trong việc góp phần phát triển kinh tế xã hội nước nhà. Tuy nhiên, nhiều đoàn làm phim vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với địa phương.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam nói rằng, Phú Yên được đánh giá là tỉnh dẫn đầu về Bộ chỉ số PAI.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam nói rằng, Phú Yên được đánh giá là tỉnh dẫn đầu về Bộ chỉ số PAI.

Phú Yên là tỉnh thí điểm mô hình PAI nên nhiều tỉnh thành trên cả nước đã hưởng ứng tham gia, tự giới thiệu và đánh giá mức độ sẵn sàng các dự án phim đến địa phương mình.

Đây là lời mời đáng giá nhất của mỗi địa phương gửi đến các nhà làm phim, các hãng phim Việt Nam và quốc tế, cuốn hút họ chọn quay phim tại các vùng đất trên đất nước Việt Nam" - TS Ngô Phương Lan khẳng định.

Tại hội thảo, đạo diễn Phan Đăng Di cho rằng, trở ngại lớn nhất của ông khi bắt đầu một dự án là khâu chọn địa điểm ghi hình.

"Khi vào thực tế quay chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề phát sinh, khi chúng ta không có hệ thống để các nhà làm phim đến địa phương đặt vấn đề tạo điều kiện làm phim thì mọi chuyện trở nên rất rắc rối, làm cho kinh phí đẩy lên rất cao. Nếu được áp dụng Bộ chỉ số PAI tại các địa phương trên cả nước sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho các nhà làm phim đến ghi hình" - ông Di nói.

Các nhà làm phim điện ảnh bàn luận về mô hình PAI.

Các nhà làm phim điện ảnh bàn luận về mô hình PAI.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, các nhà làm phim luôn mong muốn tìm được các bối cảnh mới lạ, cảnh chưa có ai quay để làm phim. Tuy nhiên về phía nhà sản xuất thường chọn những nơi có điều kiện làm việc thuận lợi để tiết kiệm chi phí.

"Vì vậy, Bộ chỉ số PAI rất quan trọng cho các nhà sản xuất, nhà đầu tư biết được khi đến một địa điểm làm phim sẽ tiết kiệm được chi phí như thế nào, điều kiện thuận lợi về giao thông, lưu trú, chi phí đi lại", ông Dũng lý giải.

Chuỗi hoạt động chiếu phim miễn phí

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Điện ảnh với Phú Yên, tối 15/11, UBND tỉnh và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cũng phối hợp tổ chức khai mạc chương trình điện ảnh và chiếu phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tại rạp CGV Vincom Phú Yên (phường 7, TP Tuy Hòa).

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thị Hồng Thái tặng hoa cho hai diễn viên Lâm Thanh Mỹ và Trọng Khang trong phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thị Hồng Thái tặng hoa cho hai diễn viên Lâm Thanh Mỹ và Trọng Khang trong phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'

Tại buổi khai mạc, TS Ngô Phương Lan cho biết, chiếu phim miễn phí tại rạp là hoạt động đầu tiên và xuyên suốt trong khuôn khổ chương trình Điện ảnh với Phú Yên do UBND tỉnh và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP Tuy Hòa. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật điện ảnh của người dân.

Ngoài nội dung phim, chương trình mang đến cho khán giả những cảnh đẹp của mọi miền đất nước, đặc biệt là bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" lấy bối cảnh quay tại Phú Yên, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đất phú trời yên. Đây cũng là điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan của tỉnh.

Phát vé miễn phí cho khán giả đến xem phim tại rạp.

Phát vé miễn phí cho khán giả đến xem phim tại rạp.

Trong chương trình điện ảnh, ban tổ chức chiếu 11 phim miễn phí tại rạp CGV Vincom Phú Yên với 4 suất chiếu trong ngày, cụ thể:

Ngày 15/11 chiếu Gái già lắm chiêu (10 giờ), Chàng vợ của em (14 giờ 30), Đất rừng phương Nam (17 giờ), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (19 giờ 30).

Ngày 16/11 chiếu Mắt biếc (10 giờ), Em và Trịnh (14 giờ 30), Đêm tối rực rỡ (17 giờ), Nhà bà Nữ (19 giờ 30).

Ngày 17/11 chiếu các phim Hậu duệ mặt trời (bản Việt Nam) (10 giờ), Truyền thuyết về Quán Tiên (14 giờ 30), Maika - Cô gái đến từ hành tinh khác (17giờ).

Vé được in ấn và phát cho khán giả trước giờ chiếu 30 phút tại rạp. Tổng số vé phát hành là 1.538.

Ngoài ra, ban tổ chức còn chiếu phim lưu động phục vụ người dân trên địa bàn huyện Tuy An, TX Đông Hòa và Sông Cầu với 2 bộ phim: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanhMaika - Cô gái đến từ hành tinh khác.

Khán giả xếp hàng nhận vé tại rạp.

Khán giả xếp hàng nhận vé tại rạp.

Theo Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đây là cơ hội tốt để quảng bá mạnh mẽ về vùng đất, con người Phú Yên, thu hút đoàn làm phim trong nước và quốc tế đến quay phim tại Phú Yên nói riêng, các tỉnh thành của Việt Nam nói chung; góp phần phát triển du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan; đồng thời đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật của người xem.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn