Phụ huynh mạo hiểm leo tường, ném 'phao' cho con

Giáo dụcThứ Sáu, 20/03/2015 07:06:00 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm phụ huynh tại Ấn Độ đã bất chấp nguy hiểm leo lên bức tường cao của một trường trung học để ném "phao" cho con.

(VTC News) - Hàng trăm phụ huynh tại Ấn Độ đã bất chấp nguy hiểm leo lên bức tường cao của một trường trung học để ném "phao" cho con.


Vụ việc xảy ra tại trường trung học Vidya Niketan, cách thành phố Patna 60 km, trong khoảng thời gian các em học sinh tham gia kỳ thi đầu vào lớp 10 toàn quốc, diễn ra ngày 18/3.

Bức ảnh này cho thấy tình trạng gian lận trong thi cử đang diễn ra một cách lộ liễu và nghiêm trọng tại nhiều thành phố của Ấn Độ.
 Rất đông phụ huynh đã ltrèo tường nguy hiểm ném "phao" vào bên trong cho con
Phát biểu trước báo chí, ông 
P.K. Shahi - Bộ trưởng Giáo dục bang Bihar cho hay: "Chúng tôi muốn xác nhận rằng thật khó để tránh được tình trạng gian lận trong thi cử nếu không có sự hợp tác từ chính các bậc phụ huynh. Đây thật sự là thách thức quá lớn đối với cả bang Bihar nói riêng và cả quốc gia nói chung. Trách nhiệm chống gian lận trong thi cử không chỉ thuộc về chính phủ, mà đó cũng là trọng trách của toàn xã hội".
                                              Choáng với kiểu gian lận thi cử ở Ấn Độ

Nguồn: Times of India

Được biết, hôm 18/3 vừa qua, 1,4 triệu học sinh Ấn Độ đã tham dự kỳ thi đầu vào lớp 10, trong đó phát hiện tới 1.000 trường hợp gian lận và sao chép bài của nhau.
 Một nữ sinh Ấn Độ thi đầu vào lớp 10 hôm 18/3
Dường như nhiều nước trên thế giới đang đứng trước thực trạng gian lận trong thi cử. Trước đó vào tháng 10/2014, hơn 2.440 sinh viên Trung Quốc bị phát hiện dùng tai nghe không dây hoặc "cục tẩy điện tử" để nhận đáp án từ ngoài truyền vào dưới dạng mật mã trong kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ cho dược sĩ.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn