Phụ huynh chi trăm triệu cho con tham gia trại hè quốc tế

Diễn đànThứ Năm, 15/06/2023 15:05:00 +07:00
(VTC News) -

Dịp nghỉ hè, phụ huynh mạnh tay chi trăm triệu đồng để con có những trải nghiệm ở nước ngoài.

Chị Tào Thị Chính, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chi hơn 135 triệu đồng cho con tham gia trại hè tại Australia, trong 4 tuần. Con trai chị vừa hoàn thành chương trình học lớp 10, luôn ấp ủ ước mơ du học đến "xứ sở chuột túi". Đó là lý do chị quyết định “rút hầu bao” để con có thể đặt chân đến đất nước yêu thích.

"Định hướng con đi du học bậc đại học nên ngay từ bây giờ tôi muốn con có những trải nghiệm cuộc sống mới. Tham gia trại hè quốc tế con vừa có cơ hội rèn khả năng tiếng Anh, tiếp xúc trực tiếp với người bản địa, vừa tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống ở nước ngoài. Tôi đầu tư 135 triệu đồng, chưa tính chi phí làm visa, để con đi Australia vào kỳ nghỉ hè", phụ huynh nói.

Phụ huynh chi trăm triệu cho con tham gia trại hè quốc tế - 1

Phụ huynh "bạo tay" chi trăm triệu cho con trải nghiệm nghỉ hè ở nước ngoài.

Theo chị Chính, có nhiều điểm đến, dịch vụ khác nhau khi tham gia trại hè quốc tế, tùy mức chi trả của từng gia đình. Chị dự tính chi khoảng từ 130 triệu đồng đến 170 triệu đồng để con có trải nghiệm trại hè hữu ích, an toàn và nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh. 

Trước đó, chị dành thời gian để tìm hiểu thêm các khóa trại hè ở Mỹ. Mức chi phí cho 3 tuần trải nghiệm ở nước này khoảng 170 triệu đồng. Sau cùng, chị ưu tiên chọn điểm trại hè theo mong muốn của con là Australia.

Mong muốn con trở thành công dân toàn cầu, hè này, chị Thu Hường, quận Cầu Giấy, quyết định cho con tham gia chương trình du học dã ngoại 2 tuần tại Singapore, thuộc chương trình trại hè của một trường quốc tế có tiếng. Dù không tiết lộ số tiền cụ thể song mức chi phí bỏ ra “không hề nhỏ”. 

Chị đánh giá, với các dịch vụ trọn gói như bảo hiểm du lịch, học phí, tài liệu học tập, chứng nhận khóa học, phí đi lại, ăn ở tại nước ngoài, vé tham quan, giao lưu văn hóa theo lịch trình, hoạt động kỹ năng và vui chơi thì số tiền bố mẹ đầu tư hoàn toàn xứng đáng. 

Năm đầu cho con tham gia nghỉ hè ở nước ngoài, gia đình chưa chú trọng nhiều đến định hướng du học mà muốn để con có được trải nghiệm thực tế. Để đánh giá mức độ đắt hay rẻ thì tôi nghĩ cần nhìn vào những gì con sẽ nhận được sau chuyến đi. Phụ huynh nên có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, lựa chọn điểm đến cũng như lịch trình phù hợp với mức chi trả của gia đình", chị nói.

Ngoài Singapore, chị cũng tìm hiểu thêm một số khóa trại hè quốc tế khác ở Nhật Bản, Canada, có kinh phí dao động khoảng 100-140 triệu đồng/học sinh. Chị lựa chọn điểm đến trong kỳ nghỉ hè của con là Singapore, vì đây là một trong những quốc gia sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo nhất thế giới. 

Với 6 năm kinh nghiệm tổ chức các khóa trại hè, bà Lê Hồng Ngọc, Sáng lập và điều hành một trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội, nhận định, các khóa du học hè ngắn hạn tại nước ngoài thường được phụ huynh lựa chọn với tiêu chí: Quốc gia có nền giáo dục phát triển và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

Trong đó, Australia, Anh, Mỹ, Canada... là các điểm đến được lựa chọn nhiều nhất vì kết hợp cùng các giờ học tiếng Anh là những chuyến thăm quan đến địa danh nổi tiếng. Tuy nhiên, mô hình trại hè này có mức chi phí khá cao. Khóa trại hè kéo dài từ 3-4 tuần đến các nước nêu trên thấp nhất là 100 triệu, cao nhất lên tới hơn 300 triệu đồng.

Việc xa gia đình cũng là trở ngại với các bạn nhỏ nên trại hè quốc tế phù hợp nhất cho các bạn trên 10 tuổi. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần phải đăng ký sớm để kịp thời làm visa cho con tham dự. Đặc biệt, ở các quốc gia như Mỹ, Anh, thời gian làm thủ tục có thể kéo dài trên 1 tháng.

Ủng hộ việc cho con đi trại hè theo nhu cầu của gia đình, song bà Ngọc lưu ý, điều quan trọng là phụ huynh lựa chọn đơn vị tổ chức trại hè uy tín, chuyến đi với nhiều hoạt động bổ ích và đảm bảo an toàn cho con. Nếu phụ huynh không tỉnh táo sẽ dễ rơi vào "ma trận" quảng cáo dịch vụ và biến trại hè thành nơi trông trẻ giá cao cho bố mẹ đi làm.

TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, để học sinh tham gia trại hè là tốt, nhưng trại hè phải đảm bảo an toàn và có ý nghĩa giáo dục.

"Các trại hè hiện nay làm thay đổi môi trường sống khác hẳn việc học ở trường, tách học sinh ra khỏi thiết bị điện tử. Song, trước khi quyết định cho con đi trại hè, phụ huynh phải hỏi rõ độ an toàn, quy tắc phòng tránh nguy hiểm cho trẻ em... Các khóa trại hè tạo cho các em cuộc sống đa dạng nhưng phải an toàn, có giá trị giáo dục", bà nói.

THI THI
Bình luận
vtcnews.vn