Phóng viên nước nào được ưu tiên đi theo phương tiện cứu nạn?

Thời sựThứ Hai, 10/03/2014 11:48:00 +07:00

Việt Nam ưu tiên tạo điều kiện cho một số phóng viên báo chí nước ngoài được lên các phương tiện tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam để cung cấp thông tin nhanh nhất về tình hình tìm kiếm, cứu nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ máy bay hàng không dân dụng Malaysia mất tích trên vùng cách phía Nam đảo Thổ Chu khoảng 320km, Ủy Ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn đã liên tục chỉ đạo các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phương tiện và con người bị nạn.
Ngày 9/3, Trung tướng, Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đặc trách chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Cục Tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam phối hợp với các lực lượng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.
Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, đến thời điểm 12h ngày 9/3, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điều 13 máy bay, 29 tàu tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Phía Malaysia cũng điều thêm 6 máy bay, 6 tàu cùng tham gia tìm kiếm bao gồm: 1 máy bay tầm thấp, 5 máy bay trực thăng, 4 tàu quân sự, 2 tàu Cảnh sát biển.
Dự kiến kế hoạch tìm kiếm ngày 9/3 sẽ tiếp tục mở rộng so với kế hoạch ban đầu từ: Điểm 1: 05051'00" N – 103000'00" E - Điểm 2: 07027'00" N – 102013'00" E - Điểm 3: 08010'00" N – 103047'00" E - Điểm 4: 06035'00" N – 104029'00" E.

Cũng theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, phía Trung Quốc đã có công hàm đề nghị Việt Nam cho phép 2 tàu Hải quân của họ cùng tham gia tìm kiếm và đã được Việt Nam cho phép.

Ông Phạm Quý Tiêu, Trung tướng Võ Văn Tuấn đang thông tin về khu vực vết dầu loang cho các tùy viên quân sự Singapore và Malaysia.
Trong sáng 9/3, các Tùy viên quân sự của Singapore, Malaysia đã đến Cục Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu tìm hiểu thông tin về việc phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Các Tùy viên đã đặt câu hỏi về việc Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan tìm kiếm, cứu nạn máy bay mất tích và việc cung cấp thông tin về sự cố.
Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để triển khai việc tìm kiếm, cứu nạn bằng việc điều lực lượng không quân và tàu đang làm nhiệm vụ ở phía Nam, tiếp cận khẩn trương nơi nghi xảy ra tai nạn, đồng thời cập nhật thông tin liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.
“Với trách nhiệm và khả năng cao nhất, lực lượng vũ trang và QĐND Việt Nam đã huy động các máy bay tầm cao, tầm thấp, thủy phi cơ, trực thăng và lực lượng cảnh sát biển, tàu hải quân để nhanh chóng tìm ra vị trí máy bay mất tích”, Trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định.
 Trung tướng Võ Văn Tuấn điện chỉ đạo công tác tìm kiếm máy bay của Ma-lai-xi-a. (Ảnh: Thế Long)
Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết thêm, lực lượng QĐND Việt Nam sử dụng tàu tuần thám biển có rada soi đáy biển và lực lượng thợ lặn hải quân để cùng tham gia tìm kiếm.
Nếu phát hiện mục tiêu có thể đưa đội ngũ thợ lặn tiếp tục tìm kiếm. Trung tướng cũng khẳng định, Việt Nam ưu tiên tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí nước ngoài, đặc biệt là báo chí Trung Quốc, Malaysia và Singapore được lên các phương tiện tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam để cung cấp thông tin nhanh nhất về tình hình tìm kiếm, cứu nạn.
Cũng tại cuộc tiếp xúc với các Tùy viên quân sự nước ngoài sáng nay, ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban tìm kiếm, cứu nạn quốc gia cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo thành lập Sở chỉ huy trung tâm ở đảo Phú Quốc và hoạt động từ ngày 10/3.
Về việc tìm kiếm, Việt Nam tiếp tục tìm kiếm ở phía Bắc FIR TP Hồ Chí Minh, Malaysia tìm kiếm phía Nam, Singapore tìm kiếm ở giữa hai khu vực này.
Bình luận
vtcnews.vn