Phòng giải trí HD: Năm con Rồng có gì mới?

Tổng hợpThứ Bảy, 14/01/2012 04:33:00 +07:00

Thay đổi format những mũ chương trình “đinh”, thực hiện lại chương trình “Tôi 20”… đều là những điểm nhấn của Phòng giải trí HD trong năm 2012...

Thay đổi format những mũ chương trình “đinh”, thực hiện lại chương trình “Tôi 20”… đều là những điểm nhấn của Phòng giải trí HD trong năm 2012 đang được khán giả truyền hình háo hức chờ đón. “Tôi 20” sẽ được thể hiện như thế nào? Viptalk, Phong và Thủy, Sao và xe… sẽ mang màu sắc mới ra sao?.... Trước thềm Tết Nhâm Thìn, Tạp chí Truyền hình Số đã có buổi trò chuyện với chị Thanh Thảo – Trưởng phòng giải trí HD – để có thể cùng khán giả khám phá những điểm nhấn thú vị này….

 

Chương trình Viptalk sẽ đổi tên thành Đa chiều

Vậy cụ thể, trong năm 2012, Phòng giải trí HD có bước đột phá nào trong việc thực hiện nội dung không hay chỉ là “Bình mới rượu cũ”, chỉ dừng lại ở  việc duy trì triển khai toàn bộ 10 mũ chương trình theo format cũ?

Do mới sát nhập, cần có thời gian để kiện toàn tổ chức nên đầu năm tới chúng tôi chưa thể có những bước bứt phá nhanh, mạnh và rõ rệt được. Tuy nhiên, tôi cũng mạnh dạn đề xuất đưa ra những thay đổi trong format cho một số chương trình “đinh” như: Viptalk, Phong và Thủy, Sao và xe… Chúng tôi muốn biến những thể loại tạp chí được thể hiện theo lối mòn cũ với nhiều tiểu mục nhỏ mà khán giả đã quá quen thuộc, phần nào có chút nhàm chán… trở nên sinh động, gần gũi, hấp dẫn và có tính thực tế hơn. Hi vọng, đó sẽ là những “món ăn” thay đổi, ngon, lạ miệng và được khán giả đón nhận.

Chị có thể nói cụ thể hơn về những thay đổi này được không?

Chúng tôi sẽ làm lại format các chương trình này theo hướng của thể loại truyền hình thực tế.

Chương trình “Viptalk” của VTCHDVip trước kia sẽ được đổi tên thành “Đa chiều”. Vẫn là thể loại tọa đàm nhưng chúng tôi sẽ nâng tầm nó lên thành một show tọa đàm, có sự đầu tư hơn về cách thức thể hiện và nội dung. Không chỉ đơn thuần đề cập tới những vấn đề nóng của xã hội, “Đa chiều” sẽ mở rộng đề tài, tập trung vào mảng văn hóa giải trí, hướng tới các vấn đề có sức “hút” và hấp dẫn như: Các chiêu nhận lỗi của sao Việt, Văn hóa ăn mặc khi đi lễ chùa, Đánh bóng tên tuổi qua từ thiện…  Đó đều là những đề tài có nội dung có tính phản biện, đồng thời nói lên được rõ cá tính và quan điểm của từng nhân vật khách mời trong chương trình.

Bên cạnh đó, để tạo ra sự khác biệt thì ngoài MC dẫn cố định như trước kia, mỗi chương trình còn có thêm một MC đồng hành là nhân vật khách mời chính. MC là một người đẹp có tiếng trong giới showbiz đóng vai trò tung hứng, còn nhân vật đồng hành thể hiện rõ các quan điểm cá nhân về những chủ đề chương trình đưa ra trước những ý kiến đa chiều của các khách mời còn lại. Chính nhân vật đồng hành sẽ là người tạo ra cá tính và dấu ấn cho từng số chương trình. Khán giả hãy đón chờ xem MC và nhân vật của Chương trình Đa chiều là ai nhé, chắc chắn sẽ bất ngờ và thú vị....

Ngoài ra, décor sân khấu ở trường quay S4 sẽ được thay đổi, mang tới một không gian mở và gần gũi. Các yếu tố về thiết bị như: ánh sáng, máy quay, cẩu… cũng được đầu tư kĩ càng hơn.

Chương trình Sao và Xe

Với chương trình “Phong và Thủy”, trước đây được thể hiện theo kiểu tạp chí với các tiểu mục nhỏ như “Chuyện phong thủy”, “Ứng dụng phong thủy”… Trong năm tới, “Phong và Thủy” sẽ được làm theo format chương trình truyền hình thực tế và có tính tương tác cao. Theo đó, MC sẽ đến thực tế tại một không gian kiến trúc nào đó (có thể là nhà ở, chung cư, văn phòng công ty…) và đưa ra những cảm nhận chủ quan về tổng thể kiến trúc. Điểm nhấn bất ngờ và khác biệt của chương trình là sự xuất hiện của một chuyên gia phong thủy, trực tiếp đến tư vấn cho chủ sở hữu không gian kiến trúc đó những mặt được, chưa được, những điều cần cải tiến để kiến trúc đó hợp phong thủy và tốt cho gia chủ. Mọi tình huống diễn ra trong chương trình đều là thực tế, không được sắp đặt trước, chính vì thế nó sẽ mang tới cho khán giả những cảm nhận bất ngờ, không đi theo lối mòn nào cả. Ngoài ra, chương trình cũng đưa ra những hình thức tương tác để khán giả có nhu cầu (các cá nhân, tổ chức…) có thể đăng kí khi muốn tham gia và được chuyên gia phong thủy của chương trình tư vấn. Với cách thể hiện mới mẻ này, tôi hi vọng “Phong và Thủy” sẽ tạo ra một sức hấp dẫn mới cho khán giả truyền hình.

Chương trình “Sao và xe” cũng được triển khai theo hướng truyền hình thực tế, mang tới những lời tư vấn có tính thiết thực cho người xem, bỏ dần tiêu chí “Sao”. Ví dụ, người tiêu dùng có nhu cầu mua một chiếc xe với giá tiền, sở thích, điều kiện công việc nhất định, chương trình sẽ cung cấp cho họ sự lựa chọn phù hợp. Mục đích chính là đưa ra nhiều sự so sánh để phục vụ một nhu cầu...

Còn lại các mũ chương trình khác sẽ được triển khai như thế nào, thưa chị?

Trước mắt, chúng tôi sẽ giữ nguyên cách thể hiện, format… các chương trình này. Cho tới hết quý I năm 2012, dựa trên sự phản hồi của khán giả, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các mũ chương trình được khán giả yêu thích. Mục tiêu của Phòng giải trí là phát triển các mũ chương trình mang tính thực tế, hấp dẫn khán giả. Song song với đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị các show chương trình đặc biệt  đúng với đặc trưng của phòng Giải trí và lên sóng vào quý II năm 2012.

Hai MC cũ của chương trình Tôi 20

Một trong những chương trình đang được khán giả rất quan tâm hiện nay là “Tôi 20”. Liệu với lần “tái xuất” này,  “Tôi 20” sẽ được thể hiện theo phong cách nào?

Trước mắt, chúng tôi vẫn giữ nguyên theo format cũ nhưng nội dung hướng nhiều tới tính thực tế với cách thể hiện mới, bộc lộ được sự vui tươi, dí dỏm của lứa tuổi 20. Điểm nhấn của chương trình sẽ được tạo từ chính những cá tính 20, đặc biệt là cách dẫn chuyện, cách hòa mình và tung hứng của hai MC.

Chúng tôi hi vọng, những khán giả đã từng yêu quý “Tôi 20” có thể tìm thấy phần nào đó cá tính của bản thân mình trong chương trình, bắt nhịp lại được không khí mà cách đây 3 năm họ đã từng có, từng háo hức chờ đợi.

Thu Hằng và Ngọc Phượng là hai MC từng tạo được dấu ấn sâu đậm với “Tôi 20”, hình ảnh của họ dường như đã gắn liền với hình ảnh của chương trình. Liệu hai MC mới của “Tôi 20” có vượt qua được những “cái bóng” quá lớn ấy?

Hiện Ekip “Tôi 20” đang có ba sự lựa chọn về MC. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cân nhắc thêm và chưa thể tiết lộ gì nhiều. Đúng như bạn nói, cái khó nhất của “Tôi 20” chính là “cái bóng” của chương trình cách đây 3 năm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra những dấu ấn của riêng mình, mang tới cho khán giả những cảm nhận khác lạ và mới mẻ.

Không chỉ “Tôi 20”, với tất cả các mũ chương trình còn lại, Phòng giải trí đều đang trăn trở, đang cố gắng để có thể tìm ra một con đường cho riêng mình, sản xuất được các chương trình giải trí mang tới cho khán giả những cảm xúc khác biệt giữa thị trường các chương trình Tạp chí giải trí mọc ra nhiều như nấm mọc sau mưa hiện nay. Mọi thứ đều đang ở những bước đi đầu tiên, còn rất nhiều khó khăn đang đón đợi phía trước, nhưng tất cả chúng tôi đều đang rất cố gắng.

Chương trình Cẩm nang nội trợ

Nhiều khó khăn như vậy chị có tự tin sẽ đạt được những kì vọng của mình?

Tôi chắc chắn một điều nếu không tự tin thì không bao giờ có thể làm được. Mình phải tự tin và kỳ vọng hết sức vào những điều mình có thể làm được. Còn đạt được như kì vọng và mong muốn của tất cả khán giả truyền hình hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và sự đánh giá cảm quan của từng người.

Thời điểm này, chị có thể bật mí những “món ngon” mà Phòng giải trí sẽ dành cho khán giả truyền hình nhân dịp Tết Nhâm Thìn được không?

Chúng tôi sẽ tham gia một số phần nội dung của Gala Xuân Quê Hương làm tại Việt Phủ Thành Chương như: Phóng sự những điểm du xuân Miền Bắc; Màn thời trang áo dài truyền thống và hiện đại….

Cùng với đó, tất cả các mũ chương trình của phòng đều tổ chức sản xuất những số đặc biệt dành tặng khán giả. Trước mắt là phá khung chương trình “Đẹp cùng bạn” bằng một show thời trang; Tổ chức sản xuất một chương trình Sao chúc tết với sự xuất hiện của hơn 50 Sao nổi tiếng trong showbiz Việt hiện nay… Trước mắt, tôi chỉ có thể bật mí được đến vậy, còn lại xin được dành sự hồi hộp cho khán giả….

Xin cảm ơn chị!


KT


Bình luận
vtcnews.vn