Phổi đông đặc sau 20 ngày khỏi COVID-19

Covid-19Thứ Bảy, 09/04/2022 19:25:00 +07:00

Sau khi âm tính với SARS-CoV-2, người đàn ông tiếp tục có những triệu chứng của COVID-19 và phải nhập viện điều trị.

Trường hợp này là bệnh nhân nam, 65 tuổi, trú tại Phú Thọ. 20 ngày sau khi khỏi COVID-19, ông xuất hiện tình trạng ho có đờm, khó thở về đêm, mệt mỏi và ăn uống kém.

Sau khi tới khám hậu COVID-19 tại một bệnh viện ở Phú Thọ, ông nhận kết quả chụp CT lồng ngực cho hình ảnh phổi đông đặc, tổn thương lan tỏa 2 bên.

Ngay sau đó, bệnh nhân này được chỉ định nhập viện và hiện điều trị tại khoa Nội.

Phổi đông đặc sau 20 ngày khỏi COVID-19 - 1

Hình ảnh chụp CT lồng ngực của bệnh nhân sau khi khỏi Covid-19. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, người đàn ông này cho biết trong thời gian mắc COVID-19 chỉ có các triệu chứng nhẹ, khỏi bệnh nhanh. Tuy nhiên, di chứng hậu COVID-19 ở phổi của trường hợp này rất nặng.

Từ đây, bác sĩ khuyến cáo F0 sau khi khỏi bệnh nên đi khám hậu COVID-19 sớm để dự phòng các nguy cơ cũng như đưa ra hướng điều trị phù hợp, kịp thời.

Một số nhóm cần đặc biệt lưu ý và khám hậu COVID-19 sớm là người có bệnh nền, cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), trường hợp phải nhập viện khi nhiễm SARS-CoV-2, có triệu chứng ho, tức ngực, khó thở, đau đầu,... sau khi khỏi bệnh.

Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp