Phó Tổng Giám đốc VOV tiếp Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam

Tin nhanh 24hThứ Tư, 14/10/2020 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 14/10, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam có buổi tiếp đón Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Nhật Bản tại Việt Nam Shimizu Akira.

Chia sẻ tại buổi gặp, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Nhật Bản tại Việt Nam Shimizu Akira cho hay, ông đánh giá cao quan hệ hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Ông Shimizu Akira chia sẻ thêm, bên cạnh những dự án lớn được truyền thông biết đến, hiện còn nhiều dự án quy mô nhỏ ở các địa phương chưa được chú ý tới. Bởi vậy, ông mong muốn thông qua sự hợp tác với Đài TNVN sẽ có nhiều người biết đến dự án hỗ trợ người nghèo trong xã hội.

“Để dự án có nhiều người biết tới thì cần có truyền thông, cũng vì thế chúng tôi muốn hợp tác với Đài TNVN”, ông Shimizu Akira chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc VOV tiếp Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam - 1

Trưởng văn phòng đại diện JAICA tại Việt Nam gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo Đài TNVN.

Chia sẻ về Đài TNVN, ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN giới thiệu về sự phát triển và thế mạnh của Đài TNVN trong 75 năm qua. Đến nay, Đài có đầy đủ 4 loại hình báo chí, có 8 kênh phát thanh, hệ phát thanh đối ngoại có 13 thứ tiếng trong đó có tiếng Nhật.

Ngoài ra, Đài TNVN cũng có hệ phát thanh 13 tiếng dân tộc trên toàn quốc, 17 kênh truyền hình và 2 báo điện tử phục vụ độc giả trong và ngoài nước.

“Chúng tôi cũng đang hướng tới truyền thông đa phương tiện, đẩy mạnh nội dung số, phát nội dung số trong thời gian tới. Chúng tôi rất quan tâm đến dự án cộng đồng của JAICA và Đài TNVN sẽ là cầu nối để truyền tải đến mọi người. Chúng tôi hi vọng là có thể bàn bạc kí kết để đưa thông tin đến công chúng Việt Nam”, ông Hiển cho hay.

Phó Tổng Giám đốc VOV tiếp Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam - 2

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển trao quà lưu niệm cho Trưởng văn phòng đại diện JICA tại Việt Nam.

Bên lề cuộc họp, ông Ngô Minh Hiển đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản mới nhậm chức. Chuyến thăm này sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Ông Hiển cũng chia sẻ về tiềm năng phát triển của nông sản Việt Nam và mong muốn JICA sẽ có nhiều sự đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong chế biến sản xuất nông sản của Việt Nam.

Đáp lời, ông Shimizu Akira cho biết, hiện đơn vị cũng có hỗ trợ một số dự án cho các doanh nghiệp Nhật Bản ở Đà Lạt. Ông cũng mong muốn trong thời gian tới có thể phát triển thị trường ở Việt Nam.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn