Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ các dự án lấn lấp vịnh Nha Trang

Thời sựThứ Năm, 15/02/2018 12:12:00 +07:00

Sau khi dư luận và báo chí phản ánh nhiều dự án lấn, lấp danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Khánh Hòa báo cáo.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương kiểm tra, làm rõ các dự án đầu tư xây dựng, san lấp, lấn biển làm ảnh hưởng đến danh lam thắng cảnh quốc gia vịnh Nha Trang.

Công văn nêu trong thời gian qua, nhiều thông tin phản ánh các dự án đầu tư, xây dựng (thuộc khu vực TP Nha Trang) có hoạt động san lấp lấn biển, làm ảnh hưởng cảnh quan vịnh Nha Trang.

Yeu cau lam ro cac du an lan lap vinh Nha Trang hinh anh 1

Dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa bị cho đã lấp gần 13.000 m2 vịnh Nha Trang. (Ảnh: An Bình)

Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và nghiêm trọng, nhưng việc xử lý sai phạm chưa triệt để, nên các công trình vi phạm vẫn tồn tại.

Về việc này, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, làm rõ các dự án lấn biển, ảnh hưởng danh thắng quốc gia. Tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 1/5.

Hiện vịnh Nha Trang chịu sức ép rất lớn từ việc cấp phép xây dựng các dự án liên quan đến mặt nước. Một số dự án được phê duyệt, sau đó chủ đầu tư tiến hành đổ đất đá lấn, lấp biển trái phép.

Một số dự án khi cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện có lấn, lấp biển trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, sau khi đã đóng tiền phạt.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn