Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải hỗ trợ con em ngư dân học tập

Giáo dụcThứ Ba, 11/03/2014 11:39:00 +07:00

(VTC News)- Đó là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặc biệt lưu ý khi tiếp Đoàn đại biểu chiến sĩ, ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa dự Chương trình “Trái tim biển đảo” chiều 10/3.

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lắng nghe chia sẻ những khó khăn của bà con ngư dân. Phó Thủ tướng cũng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển, dành nguồn vốn cho công tác an sinh xã hội tại các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt các vùng có ngư dân còn rất nhiều khó khăn.
Phó thủ tướng vũ đức đam

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho các em nhỏ và ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa (Ảnh C.K)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Ngoài khó khăn mưu sinh, vật lộn với ngư trường từ nghìn đời, để nuôi con, nuôi cháu, bà con ngư dân còn thực sự là những người chiến sĩ đang ngày đêm góp phần gìn giữ chủ quyền của đất nước”.
Chia sẻ mất mát của các gia đình, Phó Thủ tướng cũng xúc động và tán đồng với các doanh nghiệp bằng cách này hay cách khác chung tay giúp đỡ bà con.
Phó Thủ tướng cũng cho rằng việc Chương trình dành kinh phí hỗ trợ cho con em ngư dân học tập đầy đủ là một trong những bước cần thiết để thế hệ ngư dân tương lai có đủ kiến thức, vận dụng hiệu quả các trang thiết bị khai thác biển hiện đại, trở thành chủ nhân thực sự của biển cả.
“Tôi mong muốn Chương trình “Trái tim biển đảo” và các chương trình biển đảo khác sẽ góp phần để cho đảo luôn luôn gần bờ, để cho “Trái tim biển đảo” sẽ cùng nhịp đập với dân tộc”, Phó Thủ tướng chia sẻ.
Bình luận
vtcnews.vn