Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó cơn bão cấp thảm họa

Thời sựThứ Hai, 25/12/2017 20:11:00 +07:00

Kiểm tra công tác phòng chống bão tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng hoan nghênh công tác ứng phó bão của bà con và chính quyền địa phương.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 16 (tên quốc tế là Tembin), sáng 25/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác phòng chống bão tại tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Rời Bạc Liêu, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng tiếp tục cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó bão tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Tại đây, Phó Thủ tướng hoan nghênh công tác ứng phó bão của bà con và chính quyền địa phương.

Trước đó, đoàn công tác của Trung ương do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh. Cùng đi với đoàn có Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện.

26038016_865178783659295_1765503742_o copy 3

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác phòng chống bão tại tỉnh Cà Mau.

Qua kiểm tra thực tế tại xã Khánh Hội, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác chủ động ứng phó bão của địa phương. Đặc biệt là việc kiểm đếm, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. 

Tính đến 13h ngày 25/12, toàn huyện U Minh có 755/755 phương tiện khai thác thủy sản đã vào nơi neo đậu an toàn tại khu neo đậu tàu truyền tránh trú bão cửa biển Khánh Hội. Việc sơ tán dân sáng nay của địa phương diễn ra nhanh và quyết liệt. 

Bộ trưởng lưu ý địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền các thông tin về bão đến các cấp chính quyền và người dân. Trong đó, cần quan tâm đến người dân sinh sống ở ven biển, vùng trũng không đảm bảo an toàn khi có bão và nước biển dâng.

Kiểm tra thực tế tình hình ứng phó bão số 16 tại xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo địa phương kiên quyết và thực hiện ngay việc sơ tán, đồng thời bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại những địa điểm người dân sơ tán.

Tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, trưa 25/12, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 16 của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo, địa phương cần nâng cao ý thức phòng tránh và thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, không chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã thị sát tình hình thực tế việc di dời người dân sinh sống ven các tuyến biển cũng như công tác vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh và kịp thời chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn.

Đồng thời, chỉ đạo xã Đất Mũi cần sắp xếp lại trật tự các phương tiện khai thác, đánh bắt thuỷ sản trên địa bàn huyện, kêu gọi chủ phương tiện neo đậu an toàn theo quy định, hạn chế việc phương tiện bị va đập nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải lưu ý, xã Đất Mũi hiện còn các phương tiện neo đậu cách cửa biển Đất Mũi khoảng 1,5km cần vận động, tuyên truyền vào tránh trú an toàn.

Sáng 25/12, công tác kiểm tra và vận động nhân dân sống trên đê biển tây và khu vực rừng phòng hộ (thuộc diện di dời khẩn cấp) trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, trong đó tập trung đông nhất là Khóm 1 và Khóm 6B, vẫn đang được các lực lượng khẩn trương thực hiện.

Đại tá Trương Ngọc Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trực tiếp xuống Khóm 1 chỉ đạo các tổ kiểm tra nếu vận động thuyết phục không được thì phải buộc di dời, đồng thời ghi rõ nhật ký hộ di dời, nhà có người thân đang còn đánh bắt ngoài, cắt điện toàn bộ các khu vực dân cư sống ngoài đê (sẽ khắc phục lại sau khi bão đi qua).

Theo ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Sông Đốc, qua thông tin được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân đã ý thức chằng néo nhà cửa ngay từ chiều hôm qua (24/12) và sáng sớm hôm nay. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị phương tiện sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn, dụng cụ y tế, thuốc men, các điểm trú bão… đã được thị trấn thực hiện xong.

IMG_6132 4

 Các phương pháp phòng chống bão được người dân Cà Mau tuân thủ và thực hiện nhanh chóng.

Công tác di dời dân cũng hết sức khẩn trương, phần đông người dân đã ý thức tự di dời vào nơi trú bão, một số người có điều kiện hơn thì thuê xe ra thành phố Cà Mau, hoặc đi TP.HCM đến tránh trú nhà người thân. Riêng khóm 6B có 53 nhân khẩu cần phải di dời nhưng đến thời điểm này vẫn còn 23 khẩu chưa chịu di dời. Hiện hàng đáy trên tuyến sông Ông Đốc (Cảng cá) đã giải toả xong.

Ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, thông tin: “Hiện trên địa bàn xã còn khoảng 10% hộ dân chưa đồng thuận để di dời vào các khu vực được bố trí để phòng tránh bão. Xã đang tiếp tục cử cán bộ để vận động tuyên truyền, sau 13h30 ngày 25/12, xã đã tiến hành cưỡng chế theo quy định, quyết tâm không để bất cứ hộ dân nào sống trong vùng trọng yếu, nhà không đảm bảo chắc chắn ở lại nhà ở”.

Video: Phó Thủ tướng thị sát, đôn đốc chống bão cấp thảm họa tại Sóc Trăng, Bạc Liêu

Thy Huệ - Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn