Phố Tạ Hiện khôi phục nguyên bản 'cổ'

Thời sựThứ Năm, 29/12/2011 12:54:00 +07:00

(VTC News) – Hàng trăm người dân và du khách đứng kín đoạn phố cổ Tạ Hiện sáng 29/12, bày tỏ vui mừng khi khu phố trở về đúng như kiến trúc của nó.

(VTC News) – Hàng trăm người dân và du khách đứng kín đoạn phố cổ Tạ Hiện vào sáng nay (29/112) chứng kiến lễ khánh thành một đoạn phố vừa được chỉnh trang “bộ mặt”.

Đoạn phố Tạ Hiện (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một phần của phố Tạ Hiện được giới hạn từ phố Lương Ngọc Quyến đến ngõ Đào Duy Từ với chiều dài 52m, nằm trong khu bảo tồn cấp 1 khu phố cổ Hà Nội được TP Hà Nội và TP Toulouse hợp tác thực hiện thí điểm cải tao, chỉnh trang bảo tồn kiến trúc mặt đứng tuyến phố.

Đoạn phố Tạ Hiện sáng bừng với bộ mặt mới vừa hoàn thành việc tôn tạo, chỉnh trang (Ảnh: Trần Vũ). 

Đứng từ đầu phố Tạ Hiện nhìn dọc dãy nhà chẵn (từ số nhà 10-18) và dãy nhà lẻ (từ số nhà số 5-27) mới được cải tạo, chỉnh trang có thể hình dung ngay được nét đặc trưng kiến trúc của nhà ở liền kề trong khu phố cổ Hà Nội mà lâu nay nhiều ngôi nhà, nhiều khu phố đã bị “thay hình đổi dạng”.

Tại buổi khai trương đoạn phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phạm Văn Khôi nêu rõ, việc cải tạo, chỉnh trang đoạn phố Tạ Hiện nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản truyền thống trong khu phố cổ Hà Nội, cùng với đó cải thiện điều kiện sống và môi trường sống của người dân ở đây.

Ông Khôi cũng cho biết, từ việc cải tạo chỉnh trang đoạn phố Tạ Hiện, TP Hà Nội mong muốn và sẽ tạo điều kiện để tiếp tục cải tạo và chỉnh trang cả tuyến phố Tạ Hiện cũng như các tuyến phổ cổ khác trong khu phố cổ Hà Nội bằng hình thức xã hội hóa, nhằm bảo tồn và tôn tạo các dãy phố và gìn giữ, phát huy những giá trị kiến trúc trong khu phố cổ nói chung, mặt khác còn bảo tồn giá trị phi vật thể của khu phố cổ Hà Nội nói riêng.

Bà Ngọc - một trong những người dân phố Tạ Hiện vui mừng khi ngôi nhà và dãy phố của mình được khôi phục nguyên bản như "ngày xưa" (Ảnh: Trần Vũ). 

Bà Ngô Thị Ánh Ngọc, 75 tuổi, sống tại nhà 17 phố Tạ Hiện cho biết, bà sống hơn 60 năm tại khu phố cổ Tạ Hiện, chứng kiến “thăng trầm” của kiến trúc từng ngôi nhà, dãy phố.

“Phố cổ này từ xưa đến nay ít sửa chữa nên xuống cấp. Khu phố này nổi bật với nhiều nhà hàng và các hoạt động thương mại sầm uất, nay được nhà nước tu tạo lại dù là một đoạn nhưng tôi thấy tất cả mọi người đi lại cũng như du khách đến đây đều trầm trồ khen ngợi, người dân chúng tôi ở đây cũng được sạch sẽ, khang trang hơn”.

Người dân ở phố Tạ Hiện bày tỏ vui mừng khi ngôi nhà của mình được chỉnh trang đúng như kiến trúc của nó. Họ mong muốn các tuyến phố cổ khác trong khu phố cổ Hà Nội cũng được TP Hà Nội thực hiện cải tạo, chỉnh trang.


Kiều Minh


Bình luận
vtcnews.vn