Philippines báo động khẩn cấp trước cơn bão mới

Thế giớiThứ Hai, 11/11/2013 03:31:00 +07:00

(VTC News) - Philippines sắp phải đón cơn áp thấp nhiệt đới có nguy cơ hình thành bão mạnh ngay gần khu vực phát sinh bão Hải Yến.

(VTC News) - Philippines sắp phải đón cơn áp thấp nhiệt đới có nguy cơ hình thành bão mạnh ngay gần khu vực phát sinh bão Hải Yến.

Cơ quan khí tượng Philippines (Pagasa) cho biết, nước này đưa ra cảnh báo cấp 1 trước nguy cơ hứng chịu bão tiếp theo sau khi bão hủy diệt Hải Yến vừa tràn qua khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng.
Dân Philippines xếp hàng đợi cứu trợ 

Theo Pagasa, cơn áp thấp nhiệt đới mang tên Zoraida vừa hình thành ngay tai khu vực phát sinh bão Hải Yến, cách 1.300 km về phía đông nam đảo Mindanao, Philippines.
Cơn áp thấp nhiệt đới này có sức gió 45km/ giờ và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc Philippines. Dự kiến, trong vòng 24 - 36 giờ tới, Philippines sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lúc đó nhiều khả năng đã thành bão.
Theo tờ Philippines Inquirer, Zoraida sẽ kèm theo mưa nhỏ và mưa rào trong phạm vi đường kính 300 km. Ngày mai, 12/11, trang tin thời tiết Weather.com.ph dự báo sức gió của Zoraida tăng lên khoảng 65km/ giờ.
Hiện tại, người dân khu vực miền trung Philippines đang phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo sau khi siêu bão mạnh nhất trong lịch sử Hải Yến quét qua nước này. 
Trong khi số người thiệt mạng đang tăng lên từng giờ thì những người may mắn sống sót đang phải chờ đợi lương thực cứu trợ.
Trang RT của Nga mô tả đường phố Philippines hoang tàn như vừa trải qua một cuộc chiến tranh. Xác người nằm la liệt khắp nơi, hàng ngàn ngôi nhà nay chỉ còn là đống gạch vụn. Trong khi đó, BBC dẫn lời dân địa phương nói Philippines đang trong thảm cảnh 'quay lại thời kỳ đồ đá' sau khi bão hủy diệt Hải Yến quét qua.
Truyền thông Philippines mô tả nước này 'như vừa trải qua một cuộc chiến tranh' 

Thi thể những người xấu số được che tạm bợ bằng những miếng tôn đợi thân nhân nhận dạng. Các đội y tế ở thành phố Tacloban liên tục hoạt động, thu nhặt xác chết chưa rõ danh tính để đề phòng dịch bệnh.
Lynette Lim, Giám đốc tổ chức cứu trợ trẻ em châu Á nói cô nhìn thấy "nhiều thi thể trôi nổi trên đường phố ngập tới đầu gối, hai trong số năm xác chết là những đứa trẻ".
"Không có thức ăn, không có đồ uống, không việc làm. Một số người tỏ ra tức giận vì chưa nhận được đồ cứu trợ. Họ cho rằng chính phủ chưa thực sự làm những gì cần thiết để ứng cứu người dân", Lynette Lim nói với Telegraph.
San Jose, một ngôi làng đánh cá với 200 cư dân gần thành phố Tacloban được nói là đã bị xóa sổ, tuy nhiên, truyền thông Philippines chưa xác nhận điều này.

Huyền Lê
Bình luận
vtcnews.vn