Phía sau thành công của cuộc thi 'Tiếng hát ASEAN+3' năm 2019

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 29/07/2019 09:52:00 +07:00

Thành công rực rỡ của cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019 là những nỗ lực và sự phối hợp hiệu quả của VOV với tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị bộ, ngành.

HT_1_vov_UBZS

Công tác chuẩn bị cho cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019 được khởi động từ vài tháng trước ngày mở màn. Ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng BTC cuộc thi cùng các đơn vị chủ trì có nhiều buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình về địa điểm biểu diễn, đảm bảo giao thông, an ninh, y tế, an toàn thực phẩm...

HT_2_vov_LSDU

Ban Tổ chức khảo sát địa điểm tổ chức - Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đầu tháng 6 vừa qua. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đài, các đơn vị của VOV như Văn phòng Đài, Ban Thư ký, Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Kế hoạch Tài chính, các đơn vị sản xuất,... được phân công cụ thể từng phần việc từ hậu cần đến các phương án xử lý sự cố.

HT_3_vov_FINL 3

Công tác quảng bá của cuộc thi năm nay cũng chuyên nghiệp hơn, bộ nhận diện thương hiệu được thiết kế rất bài bản từ logo, phông bạt, băng rôn, các vật phẩm lưu niệm... tạo ấn tượng lớn cho khán giả khi đến với các đêm thi.

HT_4_vov_KLHD 3

Sân khấu độc đáo với hình ảnh quốc kỳ 10 nước ASEAN và 3 khách mời Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc được lắp đặt từ sớm, đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng nhất.

HT_5_vov_OPKL 5

Thí sinh, giám khảo và các vị khách mời từ nhiều quốc gia đến Việt Nam được Ban Hợp tác quốc tế VOV và các tình nguyện viên đón tại sân bay và đưa tới Hạ Long (Quảng Ninh) chu đáo, dù nhiều chuyến bay hạ cánh lúc nửa đêm.

HT_6_vov_BZEH 5

Kênh truyền hình Văn hóa - Du lịch Vietnam Journey chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất chương trình 2 đêm diễn, ghi hình quảng bá các hoạt động bên lề cuộc thi...

HT_7_vov_DMHC 7

Trước các đêm diễn chính thức, việc tập luyện, làm quen sân khấu, khớp nhạc, điều chỉnh ý tưởng trình diễn của các thí sinh đều được hỗ trợ tối đa.

HT_8_vov_NGHL 7

Các ê-kíp của Vietnam Journey làm việc bất kể thời gian, rà soát và lên các phương án sẵn sàng cho chương trình trực tiếp.

HT_9_vov_HBQG 9

Ê-kíp truyền hình trực tiếp tập trung trong từng khuôn hình, mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực nhất về các đêm diễn trên kênh truyền hình Vietnam Journey và VTC1.

HT_10_vov_DWDD 9

Cùng với chương trình truyền hình trực tiếp, các biên tập viên của Ban Âm nhạc VOV3 và Ban Đối ngoại VOV5 cũng tường thuật từ sân khấu cung Quy hoạch, Triển lãm và Hội chợ tỉnh Quảng Ninh, đưa không khí sôi động của cuộc thi đến với thính giả trong và ngoài nước.

HT_11_vov_OSLR 11

Phóng viên VOV.VN liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh cuộc thi trên báo điện tử phục vụ độc giả. Ngoài báo điện tử, trang web aseansongcontest.com với các phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh cũng được cập nhật chi tiết mọi hình ảnh, clip, MV của các ca sĩ.

HT_12_vov_XGTH 11

Phóng viên Cơ quan thường trú VOV Đông Bắc đảm bảo cung cấp tin, bài và các sản phẩm báo chí đa phương tiện cho các kênh sóng của VOV.

HT_13_vov_GBOE 13

Đội ngũ kỹ thuật viên đến từ Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ truyền thông R&D góp phần không nhỏ vào sự thành công của chương trình.

HT_14_vov_DGXS 13

Một trong số các nhóm thư ký chương trình với nhiệm vụ tổng hợp thông tin, hỗ trợ Ban Giám khảo nhanh chóng, chính xác.

HT_16_vov_LBHZ 15

Bên ngoài sân khấu, đội ngũ hậu cần, lễ tân cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc hỗ trợ công tác tổ chức, tiếp đón quan khách, khán giả.

HT_17_vov_ABEJ 17

Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019 khép lại thành công rực rỡ, ngày càng khẳng định vai trò cơ quan truyền thông quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn