Phía sau câu chuyện gia đình người bán nước ở Hải Phòng tham gia BHXH tự nguyện

An SinhThứ Sáu, 24/12/2021 11:31:35 +07:00
(VTC News) -

Nguồn thu nhập ổn định là quán nước nhỏ nhưng cả nhà chị Biên (Hải Phòng) cùng tham gia BHXH tự nguyện, khi chồng chị ốm nặng qua đời đều được hỗ trợ từ bảo hiểm.

Trong một lần đi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại phường Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng) cách đây hơn 5 năm, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Biên (trú tại cụm 5, phường Đông Khê). Người phụ nữ với nước da ngăm đen, dáng người nhỏ thó ấy trông già hơn nhiều so với tuổi 51.

Vợ chồng chị, con trai, con dâu đều là lao động tự do. Quán nước nhỏ trước cửa nhà chính là nguồn thu nhập ổn định nhất của gia đình chị Biên.

Mặc dù thu nhập gia đình không cao nhưng sau khi nghe chúng tôi giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện, không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, chị đi một mạch về nhà gọi cả chồng, con trai, con dâu mang theo giấy tờ để đăng ký tham gia.

Phía sau câu chuyện gia đình người bán nước ở Hải Phòng tham gia BHXH tự nguyện - 1

Cán bộ BHXH quận tiếp cận tuyên truyền, tư vấn cho người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện.

Chính sách BHXH tự nguyện của Nhà nước nhân văn như vậy mà bây giờ tôi mới được biết đến. Mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm 5 nghìn đồng là có thể tham gia để sau này có lương hưu, được bảo hiểm y tế chi trả tới 95% chi phí. Vậy còn chần chừ gì mà không quyết định tham gia”, giọng quả quyết, chị Biên nói với chúng tôi.

Và chị đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay cho cả 6 người trong gia đình với mức thu nhập thấp nhất, người tham gia chỉ đóng có 138.600 đồng/tháng sau khi được Nhà nước hỗ trợ một phần.

Vợ chồng chị Biên chọn phương thức đóng một lần cho 5 năm, tiết kiệm thêm 1 khoản nữa do được giảm trừ theo quy định. Các con chị đóng 3 tháng 1 lần.

Trước mắt chúng tôi đóng như vậy. Khi nào xin được việc làm, các con sẽ tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc tại nơi công tác để được cộng nối thời gian tham gia BHXH”, chị Biên chia sẻ.

Bẵng đi hơn 5 năm, tôi gặp lại khi chị đi nộp hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất cho chồng tại BHXH quận Ngô Quyền. Khoé mắt người phụ nữ ở ngưỡng tuổi gần 60 ấy cay cay khi kể chúng tôi nghe những tháng ngày đồng hành cùng chồng trên cuộc chiến sinh tử.

Chị Biên cho biết, sau một thời gian tham gia BHXH, chồng chị ốm, chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng không qua khỏi. Nhưng may mắn trong suốt thời gian điều trị, nhờ tấm thẻ BHYT nên hầu như toàn bộ chi phí lên tới vài trăm triệu đồng đều được quỹ BHYT thanh toán.

Phía sau câu chuyện gia đình người bán nước ở Hải Phòng tham gia BHXH tự nguyện - 2

Chỉ tính riêng trên địa bàn quận Ngô Quyền hiện có trên 2.000 người đang tham gia và trên 300 người đang hưởng lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện.

Nay giải quyết chế độ tử tuất cho chồng, chị Biên nhận về số tiền gần 23 triệu đồng, trong khi số tiền nộp BHXH chỉ có hơn 7 triệu đồng.

Cũng giống như gia đình chị Biên, nhiều gia đình đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho tất cả các thành viên là lao động tự do đủ 15 tuổi trở lên. Thuận lợi nhất ở đây là người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với khả năng, thu nhập.

Hình thức đăng ký và nộp tiền đơn giản. Có thể nộp qua đại lý thu, nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH, sử dụng ứng dụng trực tuyến của các ngân hàng để nộp tiền.

Phía sau câu chuyện gia đình người bán nước ở Hải Phòng tham gia BHXH tự nguyện - 3

Những lợi ích người dân được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện

Chính vì ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, từ khi tổ chức thực hiện năm 2008 cho đến nay, đã có rất nhiều người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2009, toàn quốc có 41.000 người tham gia. Năm 2019, con số này nâng lên 574.000 người, gấp 14 lần.

Đến nay đã có gần 1.200.000 người tham gia. Chỉ tính riêng trên địa bàn quận Ngô Quyền hiện có trên 2.000 người đang tham gia và trên 300 người đang hưởng lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện.

Thanh Huyền
Bình luận
vtcnews.vn