Phạt tù ba người giết voọc, tung ảnh lên mạng

Pháp luậtChủ Nhật, 20/01/2013 06:37:00 +07:00

Sau hơn 5 tháng xảy ra vụ giết voọc đưa lên Facebook gây phẫn nộ , 3 người trực tiếp săn bắt và mổ thịt con vật vừa bị TAND huyện Sa Thầy xét xử.

Sau hơn 5 tháng xảy ra vụ giết voọc đưa lên Facebook gây phẫn nộ cộng đồng mạng, 3 người trực tiếp săn bắt và mổ thịt con vật vừa bị TAND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) xét xử.

Ba bị cáo Hà Văn Tú, Hà Văn Quế và Bùi Văn Hùng được xác định trực tiếp thực hiện hành vi bắt và giết voọc chà vá quý hiếm. TAND huyện Sa Thầy tuyên phạt Tú 24 tháng, Quế 28 tháng và Hùng 12 tháng về tội Vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ba người trực tiếp giết vọoc (từ trái qua phải): Hà Văn Tú, Hà Văn Quế, Bùi Văn Hùng. 

Báo Quân đội Nhân dân cho biết, tại cơ quan điều tra, Tú, Quế và Hùng khai ngày 11/7/2012, họ cùng nhau đi kiểm tra bẫy và săn bắn thú rừng tại khu rừng thuộc địa phận xã Chư Mo Ray, huyện Sa Thầy. Khoảng 10h, 3 người phát hiện một đàn vọoc chà vá và bắn chết 2 con.
Các con vật sau đó được bán cho một số chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Vài ngày sau, trên trang Facebook của Quang Nguyen Van đăng tải hơn chục tấm ảnh ghi cảnh một nhóm thanh niên hành hạ dã man rồi giết chết con voọc khiến nhiều người phẫn nộ. Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 3, Trung đoàn 7, Quân đoàn 3) được cho là người tung ảnh lên mạng. Quang cùng một số quân nhân bị triệu tập để điều tra.
Sau khi có kết luận của Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 3, Quang cùng Phạm Ngọc Quốc, Trương Văn Thanh Hưng (đều là binh nhất, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7) bị tước danh hiệu quân nhân. 8 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở Tiểu đoàn này cũng bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền vì đã góp tiền mua con vật.
Con voọc bị sát hại là loài động vật nguy cấp, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.
Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn