Phát hiện một vườn cần sa chuẩn bị thu hoạch

Pháp luậtThứ Sáu, 03/12/2010 07:27:00 +07:00

(VTC News) - Công an huyện Đak R’Lấp (Đak Nông) vừa kiểm tra, phát hiện ruộng cần sa 600 cây đang chuẩn bị thu hoạch tại rẫy cà phê và nhà ở của 2 người dân.

(VTC News) - Công an huyện Đak R’Lấp, (Đak Nông) vừa kiểm tra, phát hiện vườn cần sa hàng trăm cây chuẩn bị thu hoạch được trồng trái phép tại rẫy của hai đối tượng.

Cây Cần sa là cây cấm nhập khẩu, trồng trọt, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Vườn cần sa có gần 600 cây, với chiều cao hơn 1m, đang chuẩn bị thu hoạch là  của bà Dương Thị Lý (30 tuổi) và bà Phùng Thị Thoi (57 tuổi) ở thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đak R’Lấp.

Mở rộng phạm vi kiểm tra tại nhà 2 đối tượng này, lực lượng Công an còn phát hiện thêm gần 200 cây cần sa đã thu hoạch, 2.000 bầu ươm cây cần sa giống, mỗi bầu 3 cây con và 1kg cần sa khô.


Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 năm qua, Công an tỉnh Đak Nông phát hiện việc trồng cây cần sa trong rẫy cà phê với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 27/8, Công an tỉnh Đak Nông cũng đã  phát hiện 1.200 cây cần sa, độ cao bình quân hơn 2m tại vườn cà phê của 2 đối tượng Bùi Thị Sen (53 tuổi) và Nguyễn Đức Bình (27 tuổi), đều trú tại thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đak R’lấp.

Yến Viễn


 

Bình luận
vtcnews.vn