Phát hiện đường dây trộm tài sản ở sân bay Trà Nóc

Pháp luậtThứ Năm, 16/12/2010 10:42:00 +07:00

Ngày 16/12, Công an quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã truy tìm ra nơi tập kết một lượng lớn hàng trộm cắp tại các công trình xây dựng sân bay Trà Nóc.

Ngày 16/12, Công an quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ đã truy tìm ra nơi tập kết một lượng lớn hàng trộm cắp tại các công trình xây dựng sân bay Trà Nóc (Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ).
Bước đầu công an đã xác định số lượng tài sản trộm cắp này không phải đột nhập từ bên ngoài mà do một số công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng trong sân bay thực hiện. 
 Sân bay Trà Nóc đang thi công (ảnh: internet)

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện một số lượng vật liệu xây dựng lớn gồm tôn, sắt thép, ống típ, cối trộn hồ, giàn giáo, kính làm cửa, dây cuộn và nhiều vật dụng khác… có trị giá hàng trăm triệu đồng được mang giấu dưới ao nuôi cá để chuẩn bị bán ra bên ngoài. 
Thông tin ban đầu, tối 10/12, một nhóm thanh niên sử dụng xe gắn máy kéo xe ba gác chở sắt thép, ống tuýp, cối trộn hồ, giàn giáo trong công trình xây dựng sân bay Trà Nóc để tuồn ra khỏi khu vực quản lý. 
Khi bị lực lượng bảo vệ sân bay Trà Nóc phát hiện và truy đuổi nhóm thanh niên này bỏ lại xe máy và tài sản trộm cắp để tẩu thoát. 
Vụ việc được trình báo lên Công an quận Bình Thủy. 
Thượng tá Trần Quốc Trung, Trưởng công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết, hiện Công an quận Bình Thủy đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án và mở rộng điều tra hàng loạt các đối tượng có liên quan. 
Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn