Phát hiện đạn pháo, Nhật đóng cửa sân bay

Thế giớiThứ Ba, 30/10/2012 01:06:00 +07:00

Cảnh sát và giới chức sân bay cho biết quả đạn pháo của quân đội Mỹ nặng 250kg được phát hiện gần tòa nhà sân bay.

Theo hãng tin Kyodo, toàn bộ 92 chuyến bay quốc tế và nội địa dự kiến trong ngày 30/10 tại sân bay Sendai ở Đông Bắc Nhật Bản đã bị hủy sau khi một quả đạn pháo chưa nổ được phát hiện tại một công trường xây dựng gần đường băng.

Phía trước sân bay Sendai - Ảnh: terminalu.com/ Vietnam+ 
Cảnh sát và giới chức sân bay cho biết quả đạn pháo của quân đội Mỹ dài 110cm, đường kính 35cm với trọng lượng 250kg, được một công nhân phát hiện tối 29/10 tại công trường cách tòa nhà sân bay 1,2km về phía Tây.

Quả đạn bị han rỉ và được cho là còn lại từ thời Chiến tranh Thế giới II.

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản sẽ vô hiệu hóa quả đạn này vào chiều 30/10.

Giới chức sân bay xác nhận, quả bom được sử dụng trong chiến tranh Thế giới thứ II, hiện vỏ đã gỉ sét. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn nên toàn bộ 92 chuyến bay nội địa và quốc tế dự kiến bay trong ngày đã phải hủy bỏ.
 
Theo Tân Hoa xã, quả bom được một công nhân phát hiện vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 29/10. Nơi phát hiện quả bom vốn bị tàn phá bởi trận sóng thần ngày 11/3/2011.
 
Dự kiến, quả bom sẽ được di dời tới nơi an toàn trong ngày 30-10 và sau đó sân bay mới có thể tiếp tục hoạt động trở lại.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn