Phát hiện chân người chôn dưới nền nhà: Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường

Pháp luậtThứ Hai, 04/12/2017 14:39:00 +07:00

Sáng 4/12, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Quảng Bình đã phong tỏa, cách ly và khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện chân người chôn dưới nền một ngôi nhà.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, lực lượng công an phường Bắc Lý (TP Đồng Hới, Quảng Bình) kết hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC45) tỉnh Quảng Bình đã tiến hành căng bạt, che chắn kín phía bên ngoài ngôi nhà xảy ra sự việc.

Ngoài lực lượng điều tra, không một người dân hay đơn vị không liên quan nào có thể tiếp cận bên trong hiện trường.

Đến 9h30 cùng ngày, đơn vị pháp y đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu khai quật khu vực phát hiện phần thi thể.

IMG_5563 (1) 3

Phía bên ngoài trời mưa to nhưng vẫn rất đông người dân hiếu kỳ đang theo dõi diễn biến sự việc.

Được biết, nơi phát hiện phần thi thể nằm sát hiên nhà. Trước kia, khu vực này là một phòng ngủ. Phần thi thể được phát hiện cách mặt đất chừng 30cm, chỉ còn lại xương và lớp quần vải bên ngoài.

Khoảng 12h30 ngày 4/12, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục làm việc, an ninh vẫn được thắt chặt ở khu vực xảy ra sự việc.

Trước đó, ngày 3/12, tại số nhà 48 đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), người dân phát hiện một phần chân người bị chôn dưới nền nhà.

Nhân chứng kể lại, khoảng 17h30 cùng ngày, một số công nhân đang phá lớp nền nhà cũ để cải tạo lại. Khi đào được khoảng 30cm phần nền trước hiên nhà, những người này tá hỏa thấy một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra.

Ngay lập tức các công nhân đã dừng thi công và báo ngay cho chủ nhà cùng lực lượng chức năng.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn