Phát động nhắn tin 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Thời sựThứ Năm, 08/08/2013 02:02:00 +07:00

(VTC News) - Số tiền thu được từ đợt nhắn tin từ thiện này sẽ được sử dụng hỗ trợ cho các nạn nhân của chất độc màu da cam.

(VTC News) - Số tiền thu được từ đợt nhắn tin từ thiện này sẽ được sử dụng hỗ trợ cho các nạn nhân của chất độc màu da cam.

Ngày 8/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã phối hợp Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức họp báo phát động chương trình nhắn tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" từ ngày 1/8/2013 đến hết ngày 30/9/2013.

Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo và một số nạn nhân đại diện cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Hà nội cùng đông đảo phóng viên của các báo, đài truyền hình đã tham gia sự kiện ý nghĩa này. 

da cam
Chủ tịch VAVA Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát động chương trình nhắn tin 
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA cho biết, với sự  ủng hộ của Bộ Thông tin và truyền thông, sự chung tay tích cực của Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, đặc biệt là của Công ty VTC Intecom – đơn vị chủ quản hệ thống 1400, trong 2 năm vừa qua (2011 và 2012), chương trình nhắn tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhân dân cả nước thu được kết quả tốt đẹp.

Bên cạnh số tiền hơn 9,4 tỷ đồng vận động được, VAVA đánh giá cao sức lan tỏa của chương trình thông qua con số hơn nửa triệu tin nhắn được gửi tới đầu số 1409.

“Đây là một phương thức vận động linh hoạt, minh bạch, hiệu quả cao và mang ý nghĩa xã hội to lớn”, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh khẳng định tại buổi họp báo.


Được biết, số tiền trên sẽ được dành để xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng, dạy nghề, nhà tình nghĩa, cấp học bổng, trợ giúp tìm việc làm cho nạn nhân chất độc da cam.

Theo dự kiến, từ năm 2014, VAVA sẽ triển khai xây dựng 3 trung tâm lớn ở Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM nhằm hỗ trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, đ

Để hoàn thành kế hoạch này phải cần tới nguồn kinh phí không nhỏ. VAVA đã kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, trong đó việc phối hợp cùng Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức chương trình nhắn tin từ thiện là một giải pháp quan trọng, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đánh giá.
da cam
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam 
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc công ty VTC Intecom đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và khẳng định, Công ty VTC Intecom - đơn  vị được giao chủ quản hệ thống Cổng 1400 – cam kết đồng hành và ủng hộ tối đa để chương trình thu được kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Cũng trong buổi phát động, Đại sứ Từ thiện của chương trình, Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo cho biết, cô mong muốn sẽ có nhiều nhà hảo tâm cùng chia sẻ nỗi đau với nạn nhân của chất độc da cam. Qua đó tích cực ủng hộ chương trình nhắn tin, cũng như ủng hộ trực tuyến nhằm mang lại niềm vui cho những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Để tham gia chương trình nhắn tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam", mỗi người có thể soạn tin nhắn theo cú pháp DACAM gửi 1409. Với mỗi tin nhắn thành công sẽ ủng hộ cho nạn nhân 18.000 đồng.
Hoặc ủng hộ trực tuyến trên tại địa chỉ: http://vava.org.vn hoặc www.noidaudacam.net thông qua Ví điện tử VTC Pay của VTC Intecom.

Hà Thanh 

Bình luận
vtcnews.vn