Pháp trả tự do cho cậu bé bị tình nghi tiếp tay khủng bố

Thế giớiChủ Nhật, 11/01/2015 12:35:00 +07:00

AFP ngày 10/1 đưa tin cảnh sát Pháp đã trả tự do cho Mourad Hamyd và không có cáo buộc nào đối với cậu bé về vụ tấn công khủng bố tòa báo Charlie Hebdo.

AFP ngày 10/1 đưa tin cảnh sát Pháp đã trả tự do cho Mourad Hamyd và không có cáo buộc nào đối với cậu bé về vụ tấn công khủng bố tòa báo Charlie Hebdo.

Tôi bị choáng váng, hoàn toàn choáng ngợp trước các sự kiện nhưng cảnh sát đã đối xử rất đúng mực với tôi" - Hamyd với dáng vẻ mệt mỏi cho biết.

Trước đó, cảnh sát đã thông báo Hamyd là "nghi can thứ ba" chở 2 anh em nhà Kouachi tẩu thoát sau khi thảm sát 12 người tại tuần báo biếm họa Charlie Hebdo.
Người dân Pháp đặt hoa và nến trước tòa báo Charlie Hebdo
Người dân Pháp đặt hoa và nến trước tòa báo Charlie Hebdo để tưởng niệm các nạn nhân 
Hamyd đã cùng cha đến trình diện cảnh sát ngày 7/1 khi các báo đài và phương tiện truyền thông đưa tên cậu bé cùng hai anh em nhà Kouachi.

Nhiều bạn học của Hamyd đã lên tiếng và làm chứng rằng tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công cậu bé đang ngồi học trong lớp.

"Tôi rất sốc, mọi người nói nhiều thứ khủng khiếp và sai trái về tôi trên truyền thông xã hội, thậm chí tôi là một học sinh bình thường vốn sống khá yên ắng với cha mẹ của họ (2 anh em Kouachi)" - Hamyd chia sẻ.

Cậu bé Hamyd gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Cậu nói rõ rằng mình chỉ là em vợ của kẻ thủ ác Cherif Kouachi và ít khi gặp gỡ anh rể.

Hamyd hy vọng sự cố lần này sẽ không gây ảnh hưởng đến tương lai của cậu khi mà có quá nhiều phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đã điền tên cậu bên cạnh 2 anh em nhà Kouachi như "nghi can thứ ba".

AFP dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết chị gái của Hamyd là người kết hôn với Cherif cũng đã được thả ra ngày 10/1 sau khi bị tạm giam 3 ngày.

Trong một diễn biến khác, theo AFP ngày 10/1, công tố viên liên bang Đức bắt giữ một thanh niên 24 tuổi nghi ngờ tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria vài tháng sau khi người này trở về từ đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Người đàn ông mang quốc tịch Đức sẽ trình diện tại tòa trong ngày hôm nay 11/1 nhưng chưa bị cáo buộc có liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công nào.

Các công tố viên Đức nhấn mạnh rằng vụ việc không liên quan đến các sự việc kinh hoàng xảy ra tại Pháp trong những ngày qua.

Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn