Vườn ươm cây cảnh trị giá hàng tỷ đồng bị kẻ xấu tưới nước muối phá hoại

Pháp luậtThứ Tư, 20/02/2019 07:12:00 +07:00

Lợi dụng đêm tối lúc chủ vườn ươm không có mặt, kẻ xấu đột nhập tưới nước muối phá hoại vườn ươm cây cảnh trị giá hàng tỷ đồng ở Hà Tĩnh.

Sáng 19/2, trả lời phóng viên VTC News, ông Phạm Đình Đương, chủ vườn ươm cây cảnh ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vào chiều 16/2, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, ông Đương đến vườn ươm cây cảnh của mình tại thôn Mỹ Lâm (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để tưới nước thì bàng hoàng phát hiện hàng loạt cây trong vườn ươm đã bị kẻ xấu phá hoại.

Hình thức phá hoại của kẻ lạ là dùng lượng lớn muối trắng hòa nước đổ vào gốc cây.

Nghiêm trọng hơn, cây vú sữa hàng trăm tuổi giá trị lên đến vài trăm triệu đồng lâu nay gia đình mua về vun trồng, chăm sóc cũng bị kẻ xấu tưới nước muối vào gốc, có nguy cơ chết đứng.

"Tôi rất bàng hoàng và không tin vào mắt mình, kẻ lạ đã đột nhập và phá hoại vườn cây cảnh của tôi, dấu vết để lại là những đám nước muối rắc xung quanh các gốc cây. Những gốc cây qúy như vú sữa có giá trị hàng trăm triệu đồng có nguy cơ chết, thiệt hại là rất lớn...", ông Đương phẫn uất nói.

52590311_389908308502413_348474542382907392_n

 

52111542_383191222470168_618754137080725504_n

Gốc cây vú sữa bị kẻ xấu tưới nước muối đặc xung quanh gốc.

Bức xúc trước việc vườn ươm cây cảnh bao năm gia đình dày công đầu tư, chăm sóc có nguy cơ mất trắng, ông Đương đã trình báo lên cơ quan chức năng để truy tìm kẻ phá hoại tài sản của gia đình mình. 

Ông Đương cũng cho biết thêm: "Tôi và gia đình cũng không có mâu thuẫn với ai, trong làm ăn kinh doanh cũng không có vấn đề gì để có người phá hoại tài sản của gia đình tôi, không biết vì lý do gì mà vườn cây cảnh của tôi lại bị phá hoại. Tôi nghi vấn đây là đối tượng người địa phương lâu nay thấy vườn cây của gia đình tôi ươm lên tươi tốt, có trị giá nên cố tình hủy hoại, gây thị uy trong làng".

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Mạnh Hùng, quyền trưởng Công an xã Cẩm Mỹ cho biết, ông Phạm Đình Đương kinh doanh cây cảnh từ khoảng năm 2010.

Ông Đương chấp hành tốt mọi quy định của địa phương, lâu nay cũng không có vấn đề gì gây bức xúc trong nhân dân. Ban công an xã đã nhận được đơn trình báo của gia đình và đang điều tra làm rõ.

Phan Ấn
Bình luận
vtcnews.vn