Vừa ra tù, đôi bạn lại rủ nhau buôn bán ma túy

Pháp luậtThứ Sáu, 03/08/2018 20:17:00 +07:00

Dù mới ra tù chưa lâu nhưng Khoa và Lịch vẫn "ngựa quen đường cũ", rủ nhau buôn bán ma túy để kiếm lời.

Ngày 3/8, VKSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Đăng Khoa (SN 1984, ngụ quận 8) và Dương Quang Lịch (SN 1981, ngụ quận Bình Thạnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, Khoa và Lịch từng đi tù về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và có quen biết với nhau từ trước.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 4/2017, một mũi trinh sát của Công an TP.HCM kiểm tra ô tô của Lịch, phát hiện 1kg ma túy ngụy trang là túi trà được giấu trong đầu đĩa trên xe. Lịch khai nhận số ma túy trên mua từ Khoa.

38282357_1796022720466971_363867052336742400_n

Trần Đăng Khoa (trái) và Dương Quang Lịch tại trụ sở công an.

Ngay sau đó, các trinh sát Công an TP.HCM kết hợp với Cục Phòng chống tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an kiểm tra tiệm uốn tóc của vợ chồng Khoa tại quận Bình Thạnh. Tại đây, lực lượng công an thu giữ một túi xách bên trong có hơn 700g ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Khoa khai số ma túy cất giấu tại tiệm uốn tóc được hắn mua của một người tên Cường không rõ lai lịch với giá 120 triệu đồng, để bán lại kiếm lời. 

Ngoài ra, Khoa khai nhận được Lịch đặt mua 1kg ma túy với giá 400 triệu đồng. Nhận đơn hàng, Khoa sang quận 6 gặp Cường và được Cường đưa đầu đĩa chứa ma túy cho Khoa.

Khoa mang đầu đĩa này giao lại cho Lịch và nhận trước 40 triệu đồng. Trên đường nhận hàng về thì Lịch bị công an kiểm tra bắt quả tang và bắt giữ.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn