Truy tố kẻ lừa đảo xin việc, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 27/03/2018 07:16:00 +07:00

Khánh nhận 570 triệu đồng của 3 người dân ở Gia Lai để chạy việc nhưng không thành và không trả lại tiền nên bị người dân gửi đơn đến cơ quan điều tra.

Chiều 26/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa chuyển kết luận điều tra, hồ sơ của Trần Xuân Khánh (SN 1983, trú tại thôn Tân Lập, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ho-so-xin-viec-1489838130405 (1)

Khánh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh:LD) 

Kết luận điều tra, từ tháng 5/2013 đến tháng 9/2014, Trần Xuân Khánh 'nổ' có mối quan hệ rộng với lãnh đạo cơ quan nhà nước nên có khả năng xin việc làm cho những sinh viên ra trường đang thất nghiệp.

Trong giai đoạn này, Khánh được 3 người dân ở huyện Đức Cơ tin tưởng nên giao tổng số tiền 570 triệu đồng để xin việc cho người thân. 

Sau khi nhận tiền, Khánh không thực hiện đúng lời hứa nên bị 3 người dân trên tố cáo lên cơ quan điều tra.

LỆ DUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn