Trưởng phòng giao dịch ngân hàng chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng

Pháp luậtChủ Nhật, 02/09/2012 04:45:00 +07:00

(VTC News) - Một trưởng phòng giao dịch ngân hàng đã chịu án 15 năm tù giam vì chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

(VTC News) - Một trưởng phòng giao dịch ngân hàng đã chịu án 15 năm tù giam vì chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn...

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1981, trú tại phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, nguyên Trưởng phòng giao dịch thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình) 15 năm tù giam về tội "tham ô tài sản".
Cáo trạng cho thấy, khi là trưởng phòng Giao dịch Hải Đình, TP. Đồng Hới, lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong việc quản lý hồ sơ tài sản, Hải đã lập hồ sơ khống để vay vốn và chiếm đoạt số tiền 2,6 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Sau đó, không có khả năng thanh toán, Hải bỏ trốn. 
Ngoài mức án trên, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền 2,6 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.
Như VTC News đã đưa tin, liên quan đến vụ việc, có 9 cán bộ, nhân viên của ngân hàng này đã bị kỷ luật, sa thải. 
Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn