Thiếu úy công an còng tay bạn gái tại phòng trọ

Pháp luậtThứ Năm, 06/09/2018 21:08:00 +07:00

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ sự việc một công an viên bị tố hành hạ bạn gái bằng cách còng tay vào cửa sổ phòng trọ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh một cô gái bị còng tay, xích vào cửa sổ nhà trọ. Theo nội dung đoạn clip đăng tải, người còng tay là người yêu của cô gái và đang công tác trong ngành công an.

444444444

 Hình ảnh cô gái bị người yêu là thiếu úy công an còng tay tại nhà trọ. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 6/9, trao đổi với PV về sự việc trên, Thượng tá Dương Xuân Quang - Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện đơn vị đã nhận được báo cáo về sự việc trên và đang tích cực điều tra làm rõ.

Người còng tay cô gái trên được xác định là thiếu úy Đinh Văn Phúc (SN 1995, công an viên xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Cô gái bị còng tay là N.T.H (SN 1998, trú tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). H. hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh và là người yêu của Phúc.

Theo thượng tá Quang, đoạn clip ghi lại cảnh Phúc dùng còng số 8 còng tay chị H. diễn ra ngày 7/6 tại một phòng trọ ở phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh.

Tại phòng trọ, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, chị H. đòi bỏ đi, Phúc can ngăn không được nên đã còng chị H. lại rồi xích vào cửa sổ.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định thi hành kỷ luật tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với thiếu úy Phúc vì vi phạm đạo đức lối sống.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

P.H
Bình luận
vtcnews.vn