'Nữ quái' chuyên đánh thuốc mê cướp tài sản đàn ông ở Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Hai, 27/05/2019 16:33:00 +07:00

Kết bạn qua mạng xã hội, Tuyền rủ rê đàn ông vào nhà nghỉ tâm sự rồi đánh thuốc mê cướp tài sản.

Ngày 27/5, Trung tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý Vũ Thị Mai Tuyền về hành vi sử dụng thuốc mê để cướp tài sản.

Anh-danh-thuoc-me

 Lực lượng công an lấy lời khai Vũ Thị Mai Tuyền. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/5, anh Lưu Văn T. (SN 1980, trú Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đến Công an quận Thanh Khê trình báo người thân bị người phụ nữ đánh thuốc mê cướp tài sản.

Theo đó, sáng 2/5, anh ruột của anh là Lưu Văn N. (SN 1974) quen một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) qua zalo rồi rủ nhau thuê nhà nghỉ trên đường Hồ Quý Ly (quận Thanh Khê) để tâm sự.

Tại đây, sau khi uống xong 1 ly trà sữa của phụ nữ này đưa, anh N. ngủ thiếp đi. Đến sáng 3/5, anh N. tỉnh dậy, phát hiện gần 50 triệu đồng để trong túi đã biến mất cùng người phụ nữ kia. Sau đó, anh N. nhờ em trai đến đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, Đội CSHS Công an quận Thanh Khê thu giữ 2 ly trà sữa, trưng cầu giám định  và xác định có chất thuộc nhóm thuốc hướng thần, có tác dụng gây mê.

Khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 24/5, lực lượng trinh sát đã bắt được nghi phạm trước một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành.

Anh-khen-thuong-cong-an-TK

Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê khen thưởng lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ đấu tranh, người phụ nữ khai tên Vũ Thị Mai Tuyền (SN 1984, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Theo khai nhận của Tuyền, do ham mê cờ bạc nên vay nặng lãi của một số người. Bị đòi nợ, đe dọa, Tuyền nảy sinh ý định cướp tài sản bằng hình thức dùng thuốc mê.

Tuyền lên mạng hỏi mua thuốc, đồng thời lập nick zalo kết bạn để tìm đàn ông, rủ đi nhậu, uống trà sữa sau đó về khách sạn, nhà nghỉ “vui vẻ”.

Với thủ đoạn trên, ngày 2/5, Tuyền kết bạn với anh N., sau đó rủ đi nhà nghỉ và chuốc thuốc mê cướp tài sản.

Tiếp tục đấu tranh, Tuyền khai nhận, ngoài vụ đánh thuốc mê anh N. ả còn thực hiện 5 vụ khác tại các quận Thanh Khê, Hải Châu để cướp tiền.

Sáng 27/5, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đã thưởng nóng cho Đội CSHS, đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn