Nam thanh niên sát hại bạn gái ở Thái Nguyên: Chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh

Pháp luậtChủ Nhật, 18/03/2018 11:37:00 +07:00

Công an TP. Thái Nguyên chuyển hồ sơ vụ án nam thanh niên Thái Nguyên dùng búa đinh đánh chết bạn gái giữa khu chợ sinh viên rồi treo cổ tự tử lên Công an tỉnh điều tra xử lý đúng thẩm quyền.

Liên quan đến vụ nam thanh niên dùng búa đinh đập nhiều nhát trúng vào đầu bạn gái, ông Phạm Thanh Hải - Trưởng Công an TP. Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Thái Nguyên.

“Công an TP. Thái Nguyên đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, Công an tỉnh đang trong quá trình điều tra vụ án để xử lý đúng thẩm quyền, đúng người, đúng tội”, ông Hải nói.

Trước đó, Công an TP Thái Nguyên đã bắt, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Triệu Thế Vũ (24 tuổi, ở xóm Đông Phong, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Hà Giang, hiện đang trú tại tổ 10 phường Quang Trung) để điều tra về tội giết người.

tv

 Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Thái Nguyên TV)

Triệu Thế Vũ là nghi phạm dùng búa sát hại chị T.N.D. (SN 1997, ở Bắc Ninh) tại tổ 10, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên hôm 6/3.

Theo một điều tra viên, Vũ khai có quan hệ yêu đương với chị D. Tuy nhiên, sau đó, hai người chia tay nên nảy sinh mâu thuẫn. Từ đây, Vũ sát hại chị D. rồi tự sát

Lãnh đạo Công an xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Hà Giang cho hay: Ngày 7/3, Công an TP. Thái Nguyên liên hệ xác minh nhân thân của Triệu Thế Vũ vì đối tượng liên quan tới vụ án giết người.

Vị lãnh đạo này nói: “Bố mẹ Vũ là nông dân hiền lành, kinh tế bình thường. Ở địa phương, Vũ ít nói, không hay giao tiếp bên ngoài. Không biết Vũ đi học yêu đương thế nào mà gây ra sự việc đau lòng”.

Video: Thảm sát 5 người trong 1 gia đình ở Sài gòn: Nghi phạm đối mặt với án tử hình

Trước đó, chiều 6/3, tại phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, chị T.N.D. được phát hiện chấn thương nặng vùng đầu dẫn đến tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, Vũ và chị D. xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc nóng giận, Vũ dùng búa đập vào đầu chị D. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Vũ viết thư tuyệt mệnh, dùng khăn len buộc vào chấn song cửa sổ rồi thòng cổ để tự sát. Tuy nhiên, do cửa sổ thấp nên Vũ không chết.

Sợ hãi, Vũ nhắn tin cho bạn của chị D. gọi người đưa chị đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong. Sau khi bị công an bắt giữ, Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đến 15h cùng ngày, chị D. đã qua đời tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn