Giả nhân viên Viettel, lừa bán thẻ cào điện thoại dỏm

Pháp luậtThứ Bảy, 19/05/2018 16:35:00 +07:00

Lợi dụng các chủ cửa hàng nước, tạp hóa thiếu kinh nghiệm, nhiều kẻ xấu lừa bán thẻ cào đã sử dụng, chiếm đoạt tài sản.

Mấy ngày qua, người sử dụng thẻ cào điện thoại di động tại huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) xôn xao hàng loạt thẻ cáo giả, không nạp được tiền,

Cụ thể, vào ngày 17/5, nhiều khách hàng đến phản ánh về việc mua thẻ cào tại quán cà phê Trâm Anh, ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề) nhưng không nạp tiền được.

Thấy vậy, bà Trương Thị Bích Hồng (chủ quán) đem tất cả thẻ cào còn lại kiểm tra thì phát hiện các thẻ cào này có điểm khác thường so với thẻ cào bình thường. Bà Hồng cùng một số người chứng kiến thấy có một lớp băng dính, in những hoa văn theo mệnh giá giống hệt của nhà cung cấp dịch vụ che lên phần mã cào.

22

Những chiếc thẻ cào giả, mà đối tượng xưng là nhân viên Viettel đã bán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị Nguyễn Thị T, ngụ cùng địa chỉ, cho biết: "Tôi vừa mua một thẻ cào điện thoại 100.000 đồng của tiệm chị Hồng, tuy nhiên khi mua về thấy có sự khác biệt so với thẻ cào bình thường, nạp tiền không được. Tôi đem thẻ cào đến chỗ mua thắc mắc thì vỡ lẽ đó là thẻ cào giả".

55 4

 Những chiếc thẻ cào Viettel tái chế được dán một lớp băng dính, in những hoa văn theo mệnh giá che lên phần mã cào, giống như thẻ cào thật.

33 5

 Những chiếc thẻ cảo được khách hàng mua mà không nạp được tiền, khách hàng mang trả lại cho cửa tiệm.

Bà Hồng cho biết, cách đây vài ngày, có một người trung niên đến tự xưng là nhân viên Viettel tên Tâm chuyên cung cấp thẻ nạp điện thoại. Thấy vậy, tôi mua hàng loạt thẻ cào có mệnh giá 100.000 đồng và 50.000 đồng của người này để nạp nhưng không có giá trị".

Hiện, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Việt Cường
Bình luận
vtcnews.vn