Đánh sập đường dây buôn pháo từ Lào về Việt Nam

Pháp luậtThứ Hai, 09/01/2012 02:23:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (9/1), Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa đánh sập đường dây buôn bán pháo nổ từ Lào về Việt Nam.

(VTC News) - Sáng nay (9/1), Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa đánh sập đường dây buôn bán pháo nổ từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, những ngày cuối tháng 12/2011, khi phát hiện một đường dây buôn bán, nhập lậu pháo, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã lập chuyên án mang bí số 1211P.

Đối tượng Ngô Kim Nam (trái) và Nguyễn Thành Đồng (phải)
Sáng ngày 22/12, tổ chuyên án phục kích trên tuyến QL1A đoạn đi qua Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An), phát hiện đối tượng Ngô Kim Nam (thôn 4, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) đang đi xe mô tô đến thì bất ngờ, quay ngược xe bỏ chạy. Các trinh sát triển khai đuổi gấp và bắt gọn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12,8 kg pháo Trung Quốc các loại được Nam chở trên xe máy.

Tại cơ qua điều tra, Nam khai số pháo trên mua của Nguyễn Đức Tiến (SN 1960, trú tại xóm Ngọc Sơn, Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Tổ chuyên án lập tức thực hiện lệnh khám xét nhà Tiến thu 85kg pháo Trung Quốc. Tiếp tục đấu tranh, cơ quan điều tra phát hiện số pháo trên là của Nguyễn Đức Tuân (SN 1964), em ruột Tiến đang làm ăn ở Lào gửi về.

Qua quá trình vận động, ngày 2/1/2012, Tuân đã về nước và đến cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu tự thú.

Tang vật của vụ án

Tuân khai do liên tục đi làm ăn ở Lào, thấy pháo dễ mua mà giá lại rẻ so với Việt Nam nên mỗi lần về, Tuân mang một ít rồi trữ lại để gần Tết thì đem bán.

Mở rộng điều tra, ngày 4/1, tổ công tác ập vào khám xét nhà Trần Văn Hưng (Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) thu 1,5kg pháo và bắt giữ Nguyễn Thành Đồng (SN 1981, cùng quê với Tiến) là đối tượng môi giới mua bán pháo nổ.


Bình Đào

Bình luận
vtcnews.vn