Công an TP.HCM cung cấp thêm ảnh để truy bắt nghi can Tuấn ‘khỉ’

Pháp luậtChủ Nhật, 09/02/2020 16:43:12 +07:00
(VTC News) -

Để người dân có thể nhận dạng, hỗ trợ quá trình truy bắt Tuấn “khỉ”, Công an TP.HCM cung cấp thêm hình ảnh nghi can này.

Ngày 9/2, Công an TP.HCM tiếp tục gửi tới Trung tâm Báo chí thành phố thêm 3 tấm ảnh nghi can Lê Quốc Tuấn (tức: Tuấn “khỉ”) để người dân có thể nhận dạng, hỗ trợ cho Cơ quan điều tra trong quá trình truy nã đối tượng, điều tra vụ án.

Tuấn “Khỉ” là kẻ gây ra vụ án “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Củ Chi, TP.HCM vào ngày 29 và 30/01.

Công an TP.HCM cung cấp thêm ảnh để truy bắt nghi can Tuấn ‘khỉ’ - 1

Nghi can nổ súng giết 5 người chưa bị bắt.

Công an TP. HCM cũng cung cấp đặc điểm nhận dạng Tuấn "khỉ": Cao 1,66 m, nặng khoảng 69 kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu người dân nào có thông tin về nghi can Lê Quốc Tuấn thì không được tùy tiện truy bắt vì đây là tên đặc biệt nguy hiểm có súng, mà hãy báo về cơ quan chính quyền gần nhất.

Công an TP.HCM cung cấp thêm ảnh để truy bắt nghi can Tuấn ‘khỉ’ - 2

Đặc điểm nhận dạng của Tuấn "khỉ".

Nếu có thông tin về Lê Quốc Tuấn thì thông báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP, 459 Trần Hưng Đạo, quận 1 (Trưởng phòng PC02 -ông Nguyễn Đăng Nam, SĐT: 0909.262.363) và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (ông Lê Ngọc Phương - Phó Cục trưởng C02, SĐT: 0903.005.261) để phối hợp.

Công an TP.HCM cung cấp thêm ảnh để truy bắt nghi can Tuấn ‘khỉ’ - 3

Công an cung cấp hình ảnh để người dân hỗ trợ việc truy bắt nghi can.

Chiều 29/1 Tuấn “khỉ” xả súng vào sới bạc ở huyện Củ Chi làm 4 người chết, 1 người bị thương. Trong lúc bỏ chạy, rạng sáng 30/1, Tuấn tiếp tục bắn chết người tài xế chạy xe máy.

Sau gần một tuần tung quân bố ráp tại xã Trung An, huyện Củ Chi để vây bắt Tuấn, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nghi can.

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn